Những tình tiết mới trong 2 vụ nổ ở sân bay Yemen khiến 140 người thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các quan chức an ninh cho biết một vụ nổ lớn diễn ra ở sân bay TP Aden, miền Nam Yemen hôm 30-12, ngay sau khi một máy bay chở nội các mới được thành lập hạ cánh. Ít nhất 25 người thiệt mạng và 110 người bị thương trong vụ nổ.

Nguồn gốc của vụ nổ không được làm rõ ngay lập tức và không có nhóm nào nhận trách nhiệm tấn công sân bay. Không ai trên máy bay của chính phủ bị thương.

Ngoại trưởng Yemen Ahmed Awad Bin Mubarak đổ lỗi cho phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn về các vụ tấn công mà không đưa ra bằng chứng.

 

 Người dân chạy náo loạn khi vụ nổ diễn ra.Ảnh: AP
Người dân chạy náo loạn khi vụ nổ diễn ra.Ảnh: AP


Các quan chức sau đó báo cáo một vụ nổ khác gần một cung điện trong thành phố nơi các thành viên nội các được chuyển đến sau vụ tấn công sân bay.

Theo kênh truyền hình Al-Arabiya thuộc sở hữu của Ả Rập Saudi, liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu sau đó đã bắn hạ một máy bay không người lái chở đầy bom cố gắng nhằm vào cung điện.

Đoạn phim từ hiện trường tại sân bay cho thấy các thành viên của phái đoàn chính phủ đang xuống máy bay khi vụ nổ làm rung chuyển khu đất. Nhiều bộ trưởng vội vàng trở lại bên trong máy bay hoặc chạy xuống cầu thang, tìm nơi trú ẩn.

 

 Vết máu loang lổ trên sàn sân bay. Ảnh: AP
Vết máu loang lổ trên sàn sân bay. Ảnh: AP



Khói dày bốc lên không trung từ gần tòa nhà ga.  mCác quan chức tại hiện trường cho biết họ nhìn thấy các thi thể nằm trên đường băng và những nơi khác tại sân bay.

Bộ trưởng Truyền thông Yemen Naguib al-Awg, người cũng có mặt trên máy bay, cho biết ông nghe thấy hai tiếng nổ, cho thấy đó là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Thủ tướng Yemen Maeen Abdulmalik Saeed và những người khác đã nhanh chóng di chuyển từ sân bay đến Cung điện Mashiq trong thành phố.

Lực lượng quân đội và an ninh đã phong tỏa khu vực xung quanh cung điện.

"Sẽ là một thảm họa nếu máy bay bị đánh bom" - Bộ trưởng al-Awg nói và nhấn mạnh rằng máy bay là mục tiêu của cuộc tấn công vì nó hạ cánh trước đó.


 

Các mảnh kính vỡ văng khắp nơi. Ảnh: AP
Các mảnh kính vỡ văng khắp nơi. Ảnh: AP


"Chúng tôi sát cánh cùng người dân Yemen khi họ nỗ lực vì hòa bình và chúng tôi ủng hộ chính phủ Yemen mới khi đất nước này hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả người dân Yemen" - ông Christopher Henzel, Đại sứ Mỹ tại Yemen, nói.

Thủ tướng Saeed đã viết trên Twitter rằng ông và nội các của mình an toàn và không bị thương. Ông gọi vụ nổ là "hành động khủng bố hèn nhát" và một phần của cuộc chiến chống lại "nhà nước Yemen và dân tộc vĩ đại của chúng ta".

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội từ hiện trường cho thấy những đống đổ nát và kính vỡ nằm rải rác gần tòa nhà sân bay và ít nhất hai thi thể, một trong số họ đã cháy thành than, nằm trên mặt đất. Trong một hình ảnh khác, một người đàn ông đang cố gắng giúp một người đàn ông khác bị rách quần áo đứng dậy khỏi mặt đất.

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết một trong những nhân viên của họ đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ tấn công sân bay.

Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen, Martin Griffiths, lên án vụ nổ là một "hành động bạo lực không thể chấp nhận được". Ông nói trong một tweet rằng đó là "một lời nhắc nhở bi thảm về tầm quan trọng của việc đưa Yemen khẩn cấp trở lại con đường hướng tới hòa bình". Ông Anwar Gargash, Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cho biết các cuộc tấn công vào sân bay Aden nhằm phá hủy thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen và phe ly khai miền nam. Ai Cập, Jordan và Liên đoàn Ả Rập cũng lên án các vụ tấn công.

Theo Gia Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.