Nhìn lại 8 sự kiện chấn động thế giới năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại dịch COVID-19, bầu cử Mỹ, cháy rừng ở Australia... là những sự kiện chấn động thế giới năm 2020.

 

Vụ cháy rừng lớn nhất lịch sử Australia bắt đầu từ tháng 11.2019 và kéo dài tới tận tháng 1 năm 2020. Đám cháy liên tục lan rộng trong đó 2 bang New South Wales và Victoria bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Quy mô và thiệt hại của vụ cháy rừng này không chỉ khiến Australia mà cả thế giới bàng hoàng. Ảnh: AFP.
Vụ cháy rừng lớn nhất lịch sử Australia bắt đầu từ tháng 11.2019 và kéo dài tới tận tháng 1 năm 2020. Đám cháy liên tục lan rộng trong đó 2 bang New South Wales và Victoria bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Quy mô và thiệt hại của vụ cháy rừng này không chỉ khiến Australia mà cả thế giới bàng hoàng. Ảnh: AFP.
 Theo thống kê, ước tính đến ngày 6.1, hơn 2 tháng sau vụ cháy, đã có 24 người chết, hơn 5,9 triệu ha đã bị đốt cháy - bằng diện tích nước Bỉ và Haiti cộng lại. Khoảng 500 triệu động vật bị chết, trong đó có 8.000 gấu túi Koala. Bang New South Wales có gần 1.300 ngôi nhà đã bị phá hủy và hơn 440 ngôi nhà bị hư hại, 3,6 triệu ha bị đốt cháy. 10 triệu người phải hít bầu không khí dày đặc khói bụi. Ảnh: AFP.
Theo thống kê, ước tính đến ngày 6.1, hơn 2 tháng sau vụ cháy, đã có 24 người chết, hơn 5,9 triệu ha đã bị đốt cháy - bằng diện tích nước Bỉ và Haiti cộng lại. Khoảng 500 triệu động vật bị chết, trong đó có 8.000 gấu túi Koala. Bang New South Wales có gần 1.300 ngôi nhà đã bị phá hủy và hơn 440 ngôi nhà bị hư hại, 3,6 triệu ha bị đốt cháy. 10 triệu người phải hít bầu không khí dày đặc khói bụi. Ảnh: AFP.
Tháng 1.2020, Hoàng tử Anh Harry và Công nương Meghan tuyên bố muốn rút khỏi Hoàng gia Anh. Quyết định này của cặp đôi gây bất ngờ đối với nhiều người. Ảnh: AFP.
Tháng 1.2020, Hoàng tử Anh Harry và Công nương Meghan tuyên bố muốn rút khỏi Hoàng gia Anh. Quyết định này của cặp đôi gây bất ngờ đối với nhiều người. Ảnh: AFP.
 Sau khi được Nữ hoàng Elizabeth II đồng ý, cặp đôi đã chính thức từ bỏ các tước hiệu Hoàng gia và chuyển tới Bắc Mỹ sinh sống. Hoàng tử Harry và Công nương Meghan không còn được sử dụng danh hiệu của Hoàng gia, không tham gia các hoạt động thuộc nghĩa vụ của Hoàng gia, không đại diện cho Nữ hoàng Anh trong các hoạt động. Ảnh: AFP.
Sau khi được Nữ hoàng Elizabeth II đồng ý, cặp đôi đã chính thức từ bỏ các tước hiệu Hoàng gia và chuyển tới Bắc Mỹ sinh sống. Hoàng tử Harry và Công nương Meghan không còn được sử dụng danh hiệu của Hoàng gia, không tham gia các hoạt động thuộc nghĩa vụ của Hoàng gia, không đại diện cho Nữ hoàng Anh trong các hoạt động. Ảnh: AFP.
Ngày 3.1, máy bay không người lái (UAV) Mỹ đã phóng tên lửa hạ sát tướng Qassem Soleimani - chỉ huy đặc nhiệm Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Vụ ám sát này đã đẩy căng thẳng Mỹ lên cao trào bởi tướng Qassem là một lãnh đạo quân sự được kỳ vọng cao tại Iran. Ảnh: AFP.
Ngày 3.1, máy bay không người lái (UAV) Mỹ đã phóng tên lửa hạ sát tướng Qassem Soleimani - chỉ huy đặc nhiệm Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Vụ ám sát này đã đẩy căng thẳng Mỹ lên cao trào bởi tướng Qassem là một lãnh đạo quân sự được kỳ vọng cao tại Iran. Ảnh: AFP.
 Cuối tháng 5.2020, một người đàn ông da màu tên George Floyd bị cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota ghì chết đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên toàn nước Mỹ tạo thành phong trào “Black Lives Matter” (Mạng người da màu quan trọng). Ảnh: AFP.
Cuối tháng 5.2020, một người đàn ông da màu tên George Floyd bị cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota ghì chết đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên toàn nước Mỹ tạo thành phong trào “Black Lives Matter” (Mạng người da màu quan trọng). Ảnh: AFP.
 Các cuộc biểu tình nhanh chóng lan ra nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump triển khai Vệ binh Quốc gia để đối phó với lực lượng biểu tình. AFP.
Các cuộc biểu tình nhanh chóng lan ra nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump triển khai Vệ binh Quốc gia để đối phó với lực lượng biểu tình. AFP.
Ngày 4.8, một vụ nổ quy mô lớn bất ngờ xảy ra tại Thủ đô Beirut (Lebanon). Vụ nổ này xuất phát từ một kho chứa 2.750 tấn amoni nitrat, khiến 190 người thiệt mạng, hơn 6000 người bị thương và gần một nửa thành phố Beirut bị san phẳng. Ảnh: AFP.
Ngày 4.8, một vụ nổ quy mô lớn bất ngờ xảy ra tại Thủ đô Beirut (Lebanon). Vụ nổ này xuất phát từ một kho chứa 2.750 tấn amoni nitrat, khiến 190 người thiệt mạng, hơn 6000 người bị thương và gần một nửa thành phố Beirut bị san phẳng. Ảnh: AFP.
 Với sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử Lebanon, hàng nghìn tòa nhà, bao gồm nhà dân, bệnh viện, trường học, bảo tàng, các công trình lịch sử chịu thiệt hại đáng kể. Sự việc xảy ra khi đất nước này đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 khiến Lebanon lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước. Ảnh: AFP.
Với sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử Lebanon, hàng nghìn tòa nhà, bao gồm nhà dân, bệnh viện, trường học, bảo tàng, các công trình lịch sử chịu thiệt hại đáng kể. Sự việc xảy ra khi đất nước này đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 khiến Lebanon lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước. Ảnh: AFP.
Sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới toàn cầu. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều phải đối mặt với cuộc suy thoái kinh tế, xã hội trên quy mô lớn. Tính tới thời điểm hiện tại, cả thế giới đã có 77 triệu ca nhiễm, hơn 1,7 triệu người tử vong và con số này chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: AFP.
Sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới toàn cầu. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều phải đối mặt với cuộc suy thoái kinh tế, xã hội trên quy mô lớn. Tính tới thời điểm hiện tại, cả thế giới đã có 77 triệu ca nhiễm, hơn 1,7 triệu người tử vong và con số này chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: AFP.
 Từ sự xuất hiện của đại dịch COVID-19, các quốc gia trên thế giới đã bước vào cuộc chạy đua vaccine, thắp lên hi vọng kiểm soát dịch bệnh. Hiện tại, một số quốc gia đã bắt đầu tiêm chủng vaccine trên diện rộng. Ảnh: AFP.
Từ sự xuất hiện của đại dịch COVID-19, các quốc gia trên thế giới đã bước vào cuộc chạy đua vaccine, thắp lên hi vọng kiểm soát dịch bệnh. Hiện tại, một số quốc gia đã bắt đầu tiêm chủng vaccine trên diện rộng. Ảnh: AFP.
Một trong những sự kiện đáng nhớ nhất trong năm 2020 không thể không nhắc tới cuộc bầu cử Mỹ gay cấn nhất trong lịch sử nước Mỹ giữa 2 ứng viên là Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Một trong những sự kiện đáng nhớ nhất trong năm 2020 không thể không nhắc tới cuộc bầu cử Mỹ gay cấn nhất trong lịch sử nước Mỹ giữa 2 ứng viên là Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Ngày bầu cử Mỹ chính thức 3.11, đã có hơn 150 triệu cử tri đi bầu cử - con số kỉ lục trong lịch sử bầu cử Mỹ. Cả Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden đều lập kỷ lục về số phiếu phổ thông, trong đó ông Biden giành hơn 81 triệu phiếu, trong khi ông Trump cũng có hơn 74 triệu phiếu. Ngày 14.12, cử tri đoàn đã xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử. Ảnh: AFP.
Ngày bầu cử Mỹ chính thức 3.11, đã có hơn 150 triệu cử tri đi bầu cử - con số kỉ lục trong lịch sử bầu cử Mỹ. Cả Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden đều lập kỷ lục về số phiếu phổ thông, trong đó ông Biden giành hơn 81 triệu phiếu, trong khi ông Trump cũng có hơn 74 triệu phiếu. Ngày 14.12, cử tri đoàn đã xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử. Ảnh: AFP.
Năm 2020, cả thế giới chứng kiến nhiều mất mát to lớn, trong đó có sự ra đi của huyền thoại bóng đá Maradona ngày 25.11 sau một cơn đau tim. Ảnh: AFP.
Năm 2020, cả thế giới chứng kiến nhiều mất mát to lớn, trong đó có sự ra đi của huyền thoại bóng đá Maradona ngày 25.11 sau một cơn đau tim. Ảnh: AFP.
 Hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới đã xuống phố bày tỏ sự tiếc thương cho huyền thoại Maradona. Ảnh: AFP.
Hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới đã xuống phố bày tỏ sự tiếc thương cho huyền thoại Maradona. Ảnh: AFP.

https://laodong.vn/photo/nhin-lai-8-su-kien-chan-dong-the-gioi-nam-2020-865003.ldo
 

Theo Linh Chi - Cát Tường (LĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.