Nghị sĩ Mỹ nỗ lực phút chót chặn dự luật về Hong Kong vì sợ Trung Quốc tuồn gián điệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nỗ lực vào phút cuối của các nhà lập pháp Mỹ nhằm thúc đẩy thông qua luật cung cấp cho người Hong Kong quy chế tị nạn đặc biệt đã bị cản trở, sau sự phản đối của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz.

 Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz.
Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz.


Thượng nghị sĩ Cruz, ở Texas, gọi đạo luật này là một nỗ lực của đảng Dân chủ "nhằm thúc đẩy các mục tiêu lâu dài của họ về việc thay đổi luật nhập cư của Mỹ", và tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ khai thác các tiêu chuẩn nhập cư nới lỏng để gửi gián điệp đến Mỹ.

Những người được hưởng lợi từ dự luật, được gọi là Đạo luật Tự do và Lựa chọn của Người dân Hong Kong, sẽ bị kiểm tra an ninh lý lịch.

Theo dự luật, người Hongkong sẽ được cấp quy chế được bảo vệ tạm thời (TPS), cùng với công dân từ 10 quốc gia khác bao gồm Syria, El Salvador và Nam Sudan. Với TPS, những người đã sống ở Mỹ, chẳng hạn như sinh viên, sẽ được phép ở lại Mỹ sau khi thị thực hiện tại của họ hết hạn.

Đạo luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp dụng cho Hong Kong từ tháng 6 năm nay khiến cộng đồng người Hong Kong ở nước ngoài sợ rằng những hoạt động ủng hộ dân chủ mà họ tham gia ở nước ngoài có thể khiến họ bị bắt nếu trở về đặc khu.

Bất chấp việc gần đây đã được Hạ viện nhất trí thông qua, ông Cruz đã tìm cách miêu tả dự luật này như một phần của "chương trình nghị sự chính trị đảng phái" của Đảng Dân chủ nhằm "mở cửa biên giới" và làm cho tất cả người hập cư trở thành hợp pháp.

Với việc các Thượng nghị sĩ sẽ sớm rời Washington để nghỉ đông, sự phản đối của ông Cruz khiến dự luật sẽ không được Thượng viện thông qua kịp thời để được gửi tới Nhà Trắng trước khi Quốc hội nghỉ và sẽ phải được giới thiệu lại vào tháng Giêng.

Ông Cruz đã xây dựng hình ảnh là một người ủng hộ mạnh mẽ phong trào đòi dân chủ ở Hong Kong, và là một trong nhóm nghị sĩ của cả hai đảng muốn Mỹ có chính sách mạnh mẽ hơn với Trung Quốc.

Nhưng vấn đề có chấp nhận thêm người tị nạn từ Hong Kong sang hay không đã phơi bày rạn nứt trong sự đồng thuận của hai đảng, vì đảng Cộng hoà có xu hướng chung là không ủng hộ các chính sách ủng hộ nhập cư.

Trong phiên điều trần hôm 16/12 của Quốc hội Mỹ để thảo luận những cách mà Mỹ có thể làm để giúp những người Hong Kong xin tị nạn chính trị, ông Cruz bỏ qua hoàn toàn vấn đề nhập cư và đặt những câu hỏi rộng hơn về động cơ của các nhân chứng khi phản đối Bắc Kinh và sự phổ biến của những lá cờ Mỹ trong các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

https://danviet.vn/nghi-si-my-no-luc-phut-chot-chan-du-luat-ve-hong-kong-vi-so-trung-quoc-tuon-gian-diep-20201219174400533.htm

 

Theo Tuấn Anh (Theo SCMP/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.