Khi nào có kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn cho ông Trump-Biden?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vào ngày 14.12 tại Mỹ - sáng 15.12 theo giờ Việt Nam - cử tri đoàn sẽ bỏ phiếu để đề cử ông Joe Biden hoặc Donald Trump trở thành tổng thống.

Ông Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: AFP
Sau khi các đại cử tri đại diện cho mỗi tiểu bang bỏ phiếu, ứng cử viên nào nhận được 270 phiếu bầu trở lên sẽ được xác nhận là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.
Các đại cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống
Theo ABC News, các đại cử tri sẽ không đi gặp nhau ở một nơi cùng một lúc. Thay vào đó, các đại cử tri ở mỗi tiểu bang và Đặc khu Columbia nhóm họp tại một địa điểm do cơ quan lập pháp của họ chọn, thường là trụ sở quốc hội của tiểu bang nơi chính quyền bang họp.
Các đại cử tri bỏ phiếu bằng lá phiếu giấy: một cho tổng thống và một cho phó tổng thống.
Ông Joe Biden dự kiến ​​sẽ nhận được 306 phiếu đại cử tri, nhiều hơn 270 phiếu cần thiết để bầu tổng thống và Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​sẽ nhận được 232 phiếu.
Đại cử tri bỏ phiếu thế nào?
Ở 32 tiểu bang, cộng với Đặc khu Columbia, có luật hoặc quy định của đảng yêu cầu các đại cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên mà đa số cử tri của bang đã bầu chọn. Nhưng đôi lúc mọi việc không xảy ra như vậy. Khi các đại cử tri phá vỡ cam kết của đảng, họ được gọi là "đại cử tri bất tín".
Trong cuộc bầu cử năm 2016 giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton, bảy "đại cử tri bất tín" đã đi ngược lại truyền thống, bỏ phiếu cho các ứng viên khác với những người họ đã cam kết ủng hộ, đánh dấu số lượng "đại cử tri bất tín" lớn nhất trong hơn một thế kỷ. Mặc dù vậy, những "đại cử tri bất tín" này cuối cùng đã không thay đổi được kết quả của cuộc bầu cử.
Vấn đề này một lần nữa nổi lên trong cuộc bầu cử năm nay do Tổng thống Donald Trump đã từ chối nhượng bộ cuộc bầu cử và tiếp tục đưa ra những cáo buộc về gian lận bầu cử.
Điều đó làm cho cuộc họp ngày 14.12 của cử tri đoàn trở thành một bước đặc biệt đáng chú ý trên con đường dẫn đến ngày nhậm chức của tổng thống Mỹ thứ 46 vào ngày 20.1.2021.
Gửi phiếu bầu
Các phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống được kiểm và các cử tri ký vào sáu "chứng nhận bỏ phiếu".
Mỗi chứng nhận được kẹp với một chứng nhận của thống đốc ghi chi tiết tổng số phiếu bầu của tiểu bang, sau đó mỗi cặp được gửi đến các quan chức khác nhau.
Bản quan trọng nhất được gửi đến Chủ tịch Thượng viện đương nhiệm - Phó Tổng thống Mike Pence. Đây là bản sẽ chính thức được tính sau.
Hai bản gửi cho quan chức phụ trách mục vụ ở tiểu bang của đại cử tri, hai bản được gửi đến Cơ quan lưu trữ Mỹ, và một bản được gửi đến thẩm phán liên bang tại nơi các đại cử tri tập hợp.
Tất cả các chứng nhận phải được chuyển đi trước ngày 24.12.
Tháng 1.2021
Tại cuộc họp đầu tiên của Quốc hội ở Washington DC vào ngày 4.1, nhân viên lưu trữ sẽ trao mọi chứng nhận nhận được từ các thống đốc tiểu bang.
Sau đó, vào ngày 6.1, trong một phiên họp chung của Quốc hội, nơi cả Hạ viện và Thượng viện gặp trực tiếp tại phòng của Hạ viện, các lá phiếu được đọc to và kiểm đếm.
Ứng cử viên nhận được 270 phiếu bầu trở lên là người chiến thắng, mặc dù với tất cả các kết quả bầu cử của tiểu bang hiện đã chứng nhận chiến thắng gần như chắc chắn thuộc về ông Joe Biden.
Nếu ít nhất một thành viên của mỗi viện phản đối bằng văn bản một số phiếu đại cử tri, thì Hạ viện và Thượng viện sẽ họp riêng để tranh luận về vấn đề này.
Tờ New York Times đưa tin, một nhóm nhỏ những người ủng hộ trung thành của ông Donald Trump trong Quốc hội đang âm mưu thách thức kết quả vào phút chót ở một số bang.
Cả Thượng viện và Hạ viện sau đó đều phải bỏ phiếu, song Hạ viện do đảng Dân chủ lãnh đạo khó có thể chấp nhận bất kỳ phản đối nào đối với phiếu bầu cho ông Joe Biden.
Nếu không có sự gián đoạn này, các phiếu bầu sẽ được tính như dự định.
Khi nào biết kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn?
Hầu hết các bang sẽ phát trực tiếp cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn trên các trang web của chính quyền bang trên các múi giờ khác nhau của Mỹ.
Tính theo giờ Việt Nam, các cuộc bỏ phiếu sẽ bắt đầu từ khoảng 6h sáng ngày 15.12 và kéo dài đến trưa, đó là lúc Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến ​​sẽ phát biểu.
NGỌC VÂN (LĐO)

https://laodong.vn/the-gioi/khi-nao-co-ket-qua-bo-phieu-cua-cu-tri-doan-cho-ong-trump-biden-862192.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.