Anh-EU đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thỏa thuận thương mại hậu Brexit đã đạt được, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố hôm 24.12.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tổ chức họp báo trực tuyến thông báo về thỏa thuận thương mại hậu Brexit tại số 10 Phố Downing hôm 24.12. Ông cho biết, thỏa thuận về mối quan hệ trong tương lai của Anh với Liên minh Châu Âu đã đạt được sau các cuộc đàm phán kéo dài chỉ vài ngày trước hạn chót. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Anh Boris Johnson tổ chức họp báo trực tuyến thông báo về thỏa thuận thương mại hậu Brexit tại số 10 Phố Downing hôm 24.12. Ông cho biết, thỏa thuận về mối quan hệ trong tương lai của Anh với Liên minh Châu Âu đã đạt được sau các cuộc đàm phán kéo dài chỉ vài ngày trước hạn chót. Ảnh: AFP.



London và Brussels công bố đạt được thỏa thuận thương mại Brexit, theo Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ông Boris Johnson thông báo trên Twitter hôm 24.12 rằng: "Thỏa thuận đã đạt được", ABC News thông tin.

Sau nhiều tháng đàm phán, Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh đã nhất trí về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit khi Anh chuẩn bị rời khỏi thị trường chung Châu Âu và các liên minh thuế quan vào ngày 1.1.

Bốn năm rưỡi sau cuộc trưng cầu dân ý ủng hộ việc Anh rời EU, thỏa thuận này đặt ra các điều khoản về hợp tác trong tương lai của Anh với Liên minh Châu Âu. Thỏa thuận vừa đạt được không chỉ bao gồm nội dung về thương mại hàng hóa và dịch vụ, mà còn cả giao thông, năng lượng, thủy sản, bảo vệ dữ liệu, an sinh xã hội...

"Điều này sẽ tạo ra các rào cản với thương mại hàng hóa và dịch vụ, cũng như sự di chuyển và trao đổi xuyên biên giới mà hiện nay không tồn tại, ở cả hai hướng" - thông cáo của Liên minh Châu Âu nêu rõ.

Các cuộc đàm phán thương mại Anh và EU đã gặp khó khăn trong vài tuần qua do khác biệt về quyền khai thác thủy sản.

Trong cuộc họp báo, Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen, thông báo, Anh và Liên minh Châu Âu đã nhất trí về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit, sau vòng đàm phán cuối cùng diễn ra qua đêm. "Châu Âu hiện đang tiến lên" - bà Von der Leyen chia sẻ trên Twitter. Chủ tịch Ủy ban EU gọi thỏa thuận này là "một thỏa thuận công bằng và cân bằng" nhằm "bảo vệ các lợi ích của EU".

Trong một cuộc họp báo tại văn phòng ở London, Thủ tướng Anh Boris Johnson ca ngợi thỏa thuận là một thành công, nhấn mạnh "chúng ta đã giành lại quyền kiểm soát".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, một trong những nhà lãnh đạo EU đầu tiên lên tiếng sau khi thỏa thuận thương mại Brexit đạt được, cũng ca ngợi thành quả này. Ông chia sẻ trên Twitter rằng: "Châu Âu đang tiến về phía trước và có thể nhìn về tương lai, đoàn kết, có toàn quyền và mạnh mẽ".

https://laodong.vn/the-gioi/anh-eu-dat-duoc-thoa-thuan-thuong-mai-hau-brexit-865192.ldo

Theo Thanh Hà (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.