5 nhân vật có thể giúp ông Trump lật ngược kết quả bầu cử vào ngày 6.1 tới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo các nhà phân tích, trong cuộc họp Quốc hội Mỹ vào ngày 6.1 năm sau, phe ông Trump có thể sẽ có màn “lật kèo” kết quả bầu cử cuối cùng. Ông Trump đang rất cần đồng minh để hiện thực hóa nỗ lực này.

Cuộc họp Quốc hội Mỹ ngày 6.1 sắp tới sẽ là cơ hội thách thức kết quả bầu cử cuối cùng của ông Trump (ảnh : The Hill)
Cuộc họp Quốc hội Mỹ ngày 6.1 sắp tới sẽ là cơ hội thách thức kết quả bầu cử cuối cùng của ông Trump (ảnh : The Hill)



Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mo Brooks là người được ông Trump gửi gắm trọng trách tìm kiếm đồng minh, sẵn sàng tham gia lật ngược kết quả bầu cử vào ngày 6.1.

Theo pháp luật Mỹ, nếu có đơn khiếu nại kết quả bầu cử đủ chữ ký của một hạ nghị sĩ và một thượng nghị sĩ, Quốc hội phải xem xét lại kết quả phiếu bầu của đại cử tri đoàn.

Theo The Hill, những nhân vật sau đây có thể sẽ tham gia nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử của ông Trump.

1/ Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville

Ông Tuberville vừa đắc cử thượng nghị sĩ bang Alabama và sẽ gia nhập Thượng viện vào ngày 3.1 tới. Ông Tuberville là người đã tuyên bố sẽ tham gia vào nỗ lực của ông Brooks.

“Chúng ta đã thấy những gì ông Brooks đang nỗ lực ở Hạ viện. Chúng ta phải làm gì đó ở Thượng viện”, ông Tuberville phát biểu.

Ông Tuberville cho biết mình “rất nghiêm túc” với nỗ lực thách thức kết quả phiếu đại cử tri đoàn vào tháng 1 tới, bất chấp sự không hài lòng của lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell.

2/ Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler

Bà Loeffler là một trong những đồng minh trung thành nhất của ông Trump. Bà từng nhiều lần ủng hộ các cáo buộc gian lận bầu cử của ông Trump. Bà Loeffler cũng là một trong những Thượng nghị sĩ hiếm hoi chưa công nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử.

 

 Ông Mo Brooks – người được ông Trump
Ông Mo Brooks – người được ông Trump "chọn mặt gửi vàng" để tìm kiếm đồng minh (ảnh : The Hill)


3/ Thượng nghị sĩ Rand Paul

Ông Paul – thượng nghị sĩ đến từ bang Kentucky – được The Hill đánh giá là đồng minh tiềm năng cùng ông Brooks thách thức kết quả bầu cử tại Quốc hội. Ông Paul cũng nhiều lần ủng hộ cáo buộc gian lận bầu cử của ông Trump.

"Chắc chắn là có gian lận. Cuộc bầu cử này đã bị đánh cắp. Chúng ta chỉ còn cách duy nhất là củng cố lại pháp luật", ông Paul phát biểu trong một phiên điều trần tại Thượng viện hồi đầu tháng.

Tuy nhiên, khi được hỏi rằng có sẵn sàng thách thức kết quả bầu cử của đại cử tri đoàn hay không, ông Paul nói rằng mình "chưa nghĩ đến".

4 và 5/ Thượng nghị sĩ Josh Hawley và Thượng nghị sĩ Ted Cruz

Cả ông Hawley và ông Cruz đều được coi là ứng viên tranh cử tổng thống tiềm năng vào năm 2024 và rất có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với ông Trump.

Mối quan hệ của ông Trump với 2 thượng nghị sĩ này đôi khi không mấy tốt. Tuy nhiên, ông Hawley được cho là ủng hộ nỗ lực thách thức kết quả bầu cử của Tổng thống Trump.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Cruz không ủng hộ ông Trump đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống.

Tuy nhiên, ông Cruz lại đặc biệt ủng hộ cuộc chiến của ông Trump với "gian lận bầu cử".

Ông Cruz cũng là người hối thúc Tòa án Tối cao Mỹ thụ lý vụ kiện của bang Texas thách thức kết quả bầu cử tại 4 bang chiến địa hồi đầu tháng.



https://danviet.vn/5-nhan-vat-co-the-giup-ong-trump-lat-nguoc-ket-qua-bau-cu-vao-ngay-61-toi-50202029120392111.htm

Theo VƯƠNG NAM (The Hill/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.