Thủ tướng Anh tiết lộ sức khỏe sau khi cách ly Covid-19 lần hai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông hoàn toàn khỏe mạnh sau khi tiếp xúc với một người mắc Covid-19 và tự cách ly 2 tuần.



Reuters hôm 16-11 đưa tin ông Johnson sẽ tiếp tục công việc thông qua ứng dụng Zoom trong thời gian tự cách ly 2 tuần ở số 10 phố Downing (dinh thự thủ tướng Anh).

"Tôi đang cảm thấy rất tuyệt. Còn rất nhiều điều để chia sẻ qua Zoom và các phương tiện giao tiếp điện tử khác" – nhà lãnh đạo Anh mỉm cười và nói trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Twitter.

Ông Johnson cũng tìm cách trấn an các nhân viên của mình, nhắc lại rằng ông sẵn sàng giải quyết những ưu tiên của chính phủ bao gồm đại dịch Covid-19 và chương trình nghị sự. Đồng thời, nhà lãnh đạo Anh gửi lời cảm ơn cấp dưới vì công việc khó khăn mà họ đang gánh vác.


 

 Ông Johnson trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Twitter khi cách ly. Ảnh: Reuters
Ông Johnson trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Twitter khi cách ly. Ảnh: Reuters



Hôm 15-11, ông Johnson thông báo chương trình NHS Test & Trace (Theo dấu và Xét nghiệm của Cơ quan Y tế Quốc gia Anh) yêu cầu ông phải tự cách ly 2 tuần sau khi tiếp xúc với nghị sĩ Lee Anderson, người cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch Covid-19.

Hồi tháng 3, ông Johnson bị mắc Covid-19, phải sử dụng máy thở trong phòng chăm sóc đặc biệt và tạm rời xa văn phòng gần 1 tháng. Ông nói bản thân "đã chiến đấu giành giật sự sống trong khi chính phủ Anh chuẩn bị cho tình huống một vị thủ tướng qua đời khi còn tại nhiệm".

Trong đợt cách ly mới nhất, ông Johnson cũng đối mặt với đợt bùng phát Covid-19 nguy hiểm nhất của châu Âu và chuẩn bị cho thỏa thuận thương mại Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) trong vòng vài ngày.


 

 Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak. Ảnh: Sky News
Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak. Ảnh: Sky News



Hôm 16-11, đài Sky News đưa tin Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak được cho là đang thúc đẩy giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài từ 0,7% xuống 0,5% tổng thu nhập quốc dân (GNI) khi ông dự kiến đưa ra đánh giá chi tiêu vào tuần tới.

The Times cho biết động thái này là một cách tiết kiệm hàng tỉ bảng Anh cho tài chính công sau khoản chi khổng lồ để đối phó với đại dịch Covid-19 của London.

Trang www.worldometers.info thống kê tính đến trưa 17-11 (giờ GMT), Anh có 1.390.681 ca nhiễm và 52.147 trường hợp tử vong do Covid-19.

Trên khắp châu Âu, làn sóng Covid-19 thứ hai bắt đầu có dấu hiệu chậm lại nhưng các chuyên gia cảnh báo không nên chủ quan. Theo đài CNBC, nhiều nước châu Âu vật lộn với làn sóng Covid-19 thứ hai kể từ tháng 9. Tuy nhiên, những con số mới nhất cho thấy số ca nhiễm ở Đức, Tây Ban Nha và Ý đang ổn định, còn Bỉ, Pháp và Hà Lan có sự sụt giảm.

Vào tháng 10, các chính phủ ở châu Âu đề ra lệnh phong tỏa và hạn chế xã hội cứng rắn để ngăn chặn đại dịch lây lan.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.