Siêu bão Goni "gầm rú" ở Philippines, số người thiệt mạng tăng lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Siêu bão Goni đã đổ bộ vào miền Đông Philippines với sức gió dữ dội, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng trong khi dòng tro bụi từ núi lửa Mayon chôn vùi nhà cửa.



Theo AP, siêu bão Goni đổ bộ tỉnh đảo Catanduanes lúc bình minh hôm 1-11 với sức gió 225 km/giờ, có lúc giật trên 310 km/giờ. Sau đó, nó di chuyển về phía Tây, hướng đến các khu vực đông dân cư, bao gồm cả thủ đô Manila và các tỉnh ngập lụt vẫn đang phục hồi sau một cơn bão khác cách đây 1 tuần.

Thống đốc tỉnh Albay Al Francis Bichara cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng tại tỉnh này tính đến hôm 1-11.

Siêu bão Goni kéo theo những cơn gió dữ dội khiến nhà cửa tốc mái, đường dây điện bị đứt và lũ lụt. Hàng trăm ngàn người sống trong các khu vực bị ảnh hưởng phải rời bỏ nhà cửa.


 

 Bão Goni gây lũ lụt ở tỉnh Albay hôm 1-11. Ảnh: AP
Bão Goni gây lũ lụt ở tỉnh Albay hôm 1-11. Ảnh: AP


Các quan chức Philippines cho biết Goni - cơn bão được đánh giá mạnh nhất năm 2020 - cũng gây ra những trận lở đất chết người chôn vùi một số ngôi nhà ở phía Nam đảo chính Luzon.

Khi đổ bộ tỉnh đảo Catanduanes, Goni mạnh lên thành siêu bão nhưng bị hạ cấp vài giờ sau đó khi quét qua đảo Luzon và giảm sức mạnh khi di chuyển về phía thủ đô Manila, nơi 12 triệu dân đang hứng chịu những cơn gió mạnh vào buổi tối.

Gió và mưa dữ dội dự kiến ảnh hưởng tới các khu vực nằm trên đường đi của bão, bao gồm các tỉnh gần thủ đô Manila. Hôm 1-11, Cơ quan quản lý thảm họa Philippines cảnh báo 19-31 triệu người ở Philippines (chiếm khoảng 1/4 dân số) sẽ bị ảnh hưởng bởi bão Goni.

Hiện cơn bão đang di chuyển theo hướng Tây - Tây Nam với vận tốc 25 km/giờ. Tại thủ đô Manila, sân bay bị đóng cửa và người dân phải sơ tán khỏi các khu ổ chuột trũng thấp có nguy cơ bị ngập do triều cường. Hàng ngàn binh sĩ và cảnh sát được huy động để giúp sơ tán và cứu hộ.

Trong khi đó, ước tính khoảng 300 ngôi nhà bị chôn vùi dưới đất đá ở các khu vực Purok 6 và 7, San Francisco, Guinobatan, Albay của Philippines vào khoảng 8 giờ sáng 1-11, theo nghị sĩ Zaldy Co.. Một số người được cho là đã bị chôn sống.


 

Ước tính khoảng 300 ngôi nhà bị chôn vùi dưới đất đá ở các khu vực Purok 6 và 7, San Francisco, Guinobatan, Albay của Philippines. Ảnh: Rappler
Ước tính khoảng 300 ngôi nhà bị chôn vùi dưới đất đá ở các khu vực Purok 6 và 7, San Francisco, Guinobatan, Albay của Philippines. Ảnh: Rappler


Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.