Philippines và lá phiếu cho Trung Quốc tại Tòa án Công lý Quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines hôm 8-11 đã yêu cầu phái bộ của nước này tại Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu cho ứng viên Trung Quốc vào một trong 5 ghế sẽ trống vào năm sau tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin viết trên mạng Twitter: "Các vị được yêu cầu bỏ lá phiếu của Philippines cho ứng viên Trung Quốc trước Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Đó là chỉ thị rõ ràng".

4 trong 8 ứng viên cạnh tranh vào 5 ghế trống là thẩm phán ICJ tái tranh cử vì họ sẽ mãn nhiệm vào ngày 5-2-2021. Một trong 4 người là thẩm phán Trung Quốc Tiết Hãn Cầu, phó chủ tịch ICJ.


 

Thẩm phán Trung Quốc Tiết Hãn Cầu. Ảnh: ICJ
Thẩm phán Trung Quốc Tiết Hãn Cầu. Ảnh: ICJ


ICJ là tòa án cao nhất của Liên Hiệp Quốc về giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, gồm 15 thẩm phán được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an bầu chọn với nhiệm kỳ 9 năm. Các thẩm phán đều được phép tái tranh cử.

Theo hãng tin Reuters, một tài liệu của Liên Hiệp Quốc hôm 29-6 cho thấy Philippines đã đề cử một ứng viên khác là thẩm phán Nhật Bản Yuji Iwasawa thay vì bà Tiết. Bộ Ngoại giao Philippines cho rằng nước này có thể ủng hộ nhiều hơn một ứng viên tại cuộc bỏ phiếu ngày 11-11 vì sẽ có 5 vị trí trống.

 


Trung Quốc đổi giọng về quan hệ với Mỹ

Truyền thông Trung Quốc hôm 9-11 đã có giọng điệu lạc quan về việc ứng viên tổng thống thuộc đảng Dân chủ Joe Biden được truyền thông cho là giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, cho rằng quan hệ hai nước có thể được khôi phục về trạng thái dễ đoán hơn và có thể bắt đầu bằng thương mại.

Trong khi thừa nhận Mỹ không có khả năng giảm sức ép lên Trung Quốc về các vấn đề như Tân Cương và Hồng Kông, tờ Global Times cho rằng chính quyền Bắc Kinh nên nỗ lực liên lạc với đội ngũ của ông Biden kỹ lưỡng nhất có thể.

Trong khi đó, tờ China Daily cho hay việc cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc có thể bắt đầu từ thương mại và việc nối lại các cuộc đàm phán thương mại là rất quan trọng để khôi phục sự thấu hiểu và lòng tin trong quan hệ Trung - Mỹ.

Căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã leo thang trong năm qua, làm thay đổi chuỗi cung ứng công nghệ và quan hệ thương mại, đồng thời làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc chiến tài chính giữa hai nước có thể bùng phát.


Theo XUÂN MAI (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.