Phe Cộng hòa âm thầm giúp ông Trump giành thêm phiếu đại cử tri để lật ngược tình thế?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tuần trước, tờ Axios đăng tải thông tin gây chấn động, rằng “ngày càng có nhiều đảng viên Cộng hòa” muốn gây sức ép để thay đổi kết quả bầu cử, hoặc ít nhất các bang có thể chọn ra đại cử tri bầu cho ông Trump, trong trường hợp Tổng thống không thể chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.



Tờ New York Times dẫn nguồn tin giấu tên, nói rõ rằng bản thân ông Trump cũng nhắc đến vấn đề này trong các cuộc thảo luận ở Nhà Trắng. Hôm 20.11, ông Trump dự kiến mời các nghị sĩ bang Michigan tới Nhà Trắng, nhưng không rõ nội dung cuộc gặp có bao gồm vấn đề trên hay không.

Theo New York Magazine, đây là viễn cảnh “đáng lo ngại nhất”, từng được nêu trước cuộc bầu cử và đang ngày càng trở thành hiện thực. Ở Pennsylvania, có thông tin nói rằng các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang thảo luận về việc giành phiếu đại cử tri cho ông Trump. Đại diện đảng Cộng hòa ở bang sau đó đã lên tiếng phủ nhận.

New York Magazine nhận định, ông Trump có thể nỗ lực tìm cách tái đắc cử, thông qua việc “đánh cắp phiếu đại cử tri” ở các bang ông Biden giành chiến thắng sít sao. Nhưng nhiều khả năng nỗ lực này sẽ không thành công, vì ông Trump không phải là Tổng thống có ảnh hưởng sâu rộng trên khắp nước Mỹ để có thể làm như vậy.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không có một bộ phận nghị sĩ đảng Cộng hòa hưởng ứng chiến lược này của ông Trump. Các nhà hoạt động có ảnh hưởng của đảng Cộng hòa, bao gồm Tom Fitton, Sean Hannity, Mark Levin và Ken Starr đã lên tiếng hối thúc các nghị sĩ tác động đến lá phiếu đại cử tri.

Thống đốc bang Florida, Ron DeSantis và thượng nghị sĩ bang South Carolina, Lindsey Graham đã ra dấu hiệu hưởng ứng. Gần đây, Tổng thư ký bang Georgia, Brad Raffensperger nói rằng thượng nghị sĩ Graham muốn bang “bỏ bớt” phiếu bầu cho ông Biden để ông Trump có thể thắng.

Ông Raffensperger đã thẳng thừng nói lời từ chối. Đến ngày 19.11, Georgia công bố kết quả kiểm phiếu lại với chiến thắng vẫn thuộc về ông Biden. Dĩ nhiên, thượng nghị sĩ Graham bác bỏ rằng mình đã gửi yêu cầu trên.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Wall Street Journal (WSJ), Raffensperger nói: “Ông ấy gọi điện và nói về việc bỏ bớt phiếu bầu ở các hạt có tỉ lệ cử tri gửi phiếu bầu lỗi cao”.

Khi được hỏi rằng, liệu phe Cộng hòa có tìm cách bổ nhiệm đại cử tri bất chấp kết quả bầu cử để bầu cho ông Trump hay không, thượng nghị sĩ Graham nói trên truyền hình: “Mọi lựa chọn đều đang được cân nhắc”.

Theo New York Magazine, đây có thể chỉ là những nỗ lực ban đầu của phe Cộng hòa. Càng gần đến ngày đại cử tri bầu tổng thống, khả năng ông Trump có thể thành công hay không sẽ càng trở nên rõ ràng.

“Để tạo ra một cơn địa chấn, chỉ dựa trên những lời tuyên bố ông Trump trên mạng xã hội, rằng có gian lận bầu cử là chưa đủ”, Gerard Baker, nhà phân tích của tờ WSJ, nói. “Cần những nỗ lực phi thường, một kế hoạch chi tiết và giống như tạo nên cuộc cách mạng thực sự”.

Có thể nói, dù chưa rõ những nỗ lực trên có thành công hay không, Tổng thống Trump đã khẳng định rõ lập trường rằng, ông sẽ không bỏ cuộc, ít nhất cho đến khi các đại cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 14.12.


https://danviet.vn/phe-cong-hoa-am-tham-giup-ong-trump-gianh-them-phieu-dai-cu-tri-de-lat-nguoc-tinh-the-502020201113291865.htm

 

Theo  Đăng Nguyễn (Dân Việt/NY Magazine)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.