Ông Trump tố bầu cử Mỹ gian lận: 1.000 nhân vật danh tiếng gây sức ép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không cung cấp được bằng chứng xác đáng về cáo buộc có gian lận bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, ông Trump đang phải chịu sức ép ngày càng lớn, theo AP.

 Hơn 1.000 nhân vật danh tiếng trong giới pháp lý nước Mỹ gửi thư chỉ trích ông Trump (ảnh: AP)
Hơn 1.000 nhân vật danh tiếng trong giới pháp lý nước Mỹ gửi thư chỉ trích ông Trump (ảnh: AP)



Ngày 15.11, nhóm gồm hơn 1.000 luật sư, cựu thẩm phán liên bang, tổng chưởng lý, giáo sư luật học, đã gửi thư đến Nhà Trắng chỉ trích ông Trump vì “đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử”.

Đây đều là những nhân vật có danh tiếng lớn trong giới pháp lý Mỹ, theo AP. Tuy nhiên, danh tính của hơn 1.000 người này chưa được tiết lộ.

“Mọi ứng cử viên tổng thống đều có quyền bảo đảm về một cuộc bầu cử hợp pháp. Tuy nhiên, nếu có tranh chấp về kết quả, Tổng thống Trump phải dựa trên sự thật, dựa trên bằng chứng”, bức thư nêu.

“Tổng thống Mỹ đang chỉ đạo việc đệ đơn kiện ra các tòa án khác nhau nhằm ngăn chặn việc kiểm phiếu hợp pháp. Các con trai ông ấy chỉ trích gay gắt những nghị sĩ của đảng Cộng hòa khi họ từ chối hợp tác với ông Trump. Đây là điều chưa từng có tiền lệ”, bức thư có đoạn.

Tim Murtaugh – giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump – cũng cho rằng, Tổng thống Mỹ nên chấp nhận kết quả bầu cử.

“Tổng thống Trump nợ gần 73 triệu người đã bỏ phiếu cho ông ấy lời tuyên bố rằng, cuộc bầu cử này là công bằng và đáng tin cậy. Mọi người Mỹ đều xứng đáng nhận được sự yên tâm rằng cuộc bầu cử của chúng ta diễn ra tốt đẹp”, ông Tim nói.

Ông Trump vẫn một mực cho rằng bầu cử tổng thống năm nay “có gian lận”. Điều này khiến quá trình chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng cho ông Biden gặp nhiều khó khăn.

 

 Vì không đưa ra được bằng chứng chứng minh cáo buộc có gian lận bầu cử, ông Trump ngày càng chịu nhiều sức ép (ảnh: AP)
Vì không đưa ra được bằng chứng chứng minh cáo buộc có gian lận bầu cử, ông Trump ngày càng chịu nhiều sức ép (ảnh: AP)



Giới chuyên gia pháp lý cho rằng, ông Trump rất khó thành công khi kiện kết quả bầu cử ở tòa án. Đội ngũ luật sư của ông Trump sẽ phải thuyết phục các thẩm phán rằng, gian lận bỏ phiếu tồn tại ở cấp độ hệ thống, có thể thay đổi kết quả bầu cử.

Ở bang Michigan, chiến dịch tranh cử của ông Trump đưa ra hàng chục bản khai của các cử tri nói rằng, họ bị “hạn chế” về quyền bỏ phiếu và “nghi ngờ về điều gì đó nham hiểm trong bầu cử”. Tuy nhiên, đây chưa được coi là bằng chứng cho thấy có gian lận bầu cử trên diện rộng ở Michigan.

Ở bang Arizona, ông Trump cáo buộc số phiếu gian lận “lên đến hàng nghìn”. Tuy nhiên, trong phiên điều trần gần nhất, luật sư của ông Trump thừa nhận không có gian lận và họ chỉ đang “nêu lên lo ngại” về việc kiểm phiếu tại bang này mà thôi.

 


https://danviet.vn/ong-trump-to-bau-cu-my-gian-lan-1000-nhan-vat-danh-tieng-gay-suc-ep-50202016113582608.htm

Theo Vương Nam (AP /Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.