Ông Biden ra tuyên bố mạnh mẽ, bất chấp Tổng thống Trump chưa công nhận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Joe Biden hôm 10-11 cho biết không có gì có thể ngăn cản quá trình chuyển giao quyền lực ngay cả khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc gian lận bầu cử mà không đưa ra được bằng chứng và một số đồng minh đảng Cộng hòa ủng hộ cuộc chiến pháp lý của ông.

Trong bài phát biểu tại bang Delaware, ông Biden cho rằng nhóm của ông đang thúc đẩy việc thành lập một chính quyền mới để tiếp nhận quyền lực vào ngày tuyên thệ nhậm chức 20-1-2021 bất kể rào cản nào.

Ông Biden, người được truyền thông cho là đắc cử tổng thống Mỹ với hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết, nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục và tiến hành theo một cách nhất quán trong việc tập hợp chính quyền và xem xét sẽ chọn ai cho các vị trí trong nội các. Sẽ không có gì ngăn cản được điều đó".

 

Ông Biden phát biểu tại bang Delaware hôm 10-11. Ảnh: Reuters
Ông Biden phát biểu tại bang Delaware hôm 10-11. Ảnh: Reuters


Ông Biden cũng cho rằng việc Tổng thống Trump không nhận thua trong cuộc bầu cử là một tình huống "mất mặt".

Khi được hỏi ông sẽ nói gì nếu ông Trump đang xem bài phát biểu của mình, ông Biden cho hay: "Ngài tổng thống, tôi mong chờ được nói chuyện với ông".

Theo hãng tin Reuters, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ đến thăm Nghĩa trang Quốc gia Arlington trong ngày 11-11. Đây sẽ là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của tổng thống kể từ sau khi ông Biden được cho là người chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi cuối tuần qua.

Trong khi đó, tại một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 10-11, Ngoại trưởng Mike Pompeo cam kết về một "quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ" sau cuộc bầu cử Mỹ nhưng từ chối công nhận ông Joe Biden thắng cuộc, đồng thời nói rằng ông Trump sẽ vẫn nắm quyền.

Ông Trump hôm 10-11 cũng đã đăng lên mạng Twitter về khả năng chiến thắng của mình: "Chúng tôi đang đạt được tiến bộ to lớn. Các kết quả bắt đầu có vào tuần tới. Chúng tôi sẽ chiến thắng".

Tổng thống Trump đang thúc đẩy nỗ lực pháp lý nhằm đảo ngược chiến thắng của ông Joe Biden tại một số bang chiến địa gồm Pennsylvania, Nevada, Georgia và Arizona. Lãnh đạo phe đa số đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đã ủng hộ ông Trump trong việc khởi động cuộc chiến pháp lý ở một số bang chiến trường như Pennsylvania. Một số thành viên đảng Cộng hòa cấp cao đã tìm cách gieo rắc sự nghi ngờ về kết quả cuộc bầu cử.

Đội ngũ của Tổng thống Trump đã chính thức đệ đơn kiện lên tòa án liên bang tại bang Pennsylvania, cho rằng hệ thống bầu cử qua bưu điện của bang này thiếu mọi tiêu chuẩn cần thiết về minh bạch và có thể kiểm chứng được, vốn được đảm bảo trong trường hợp cử tri đến tận nơi bỏ phiếu.

Trước đó, các thẩm phán đã bác bỏ các vụ kiện bầu cử tại bang Michigan và Georgia trong khi giới chuyên gia nhận định nỗ lực pháp lý của ông Trump có rất ít cơ hội để thay đổi kết quả hiện nay.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.