Ông Biden chuẩn bị cho lễ nhậm chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các trợ lý của ông Joe Biden ngày 22-11 cho biết ông sẽ thông báo bổ nhiệm những thành viên nội các đầu tiên vào ngày 24-11 và đang lên kế hoạch cho lễ nhậm chức.

Theo Reuters, ngày 19-11, ông Biden cho biết mình đã chọn ra bộ trưởng tài chính để phục vụ chính quyền mới. Các ứng cử viên bao gồm cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Janet Yellen, Chủ tịch Fed hiện tại Lael Brainard, cựu Chủ tịch Fed Sarah Bloom Raskin và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FRB) Atlanta Raphael Bostic.

Các đồng minh của ông Biden tiết lộ chức ngoại trưởng có thể được công bố trong tuần này. Hai trong số các ứng cử viên là cựu Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice và nhà ngoại giao kỳ cựu Antony Blinken.

 

Ông Biden chuẩn bị công bố nội các và lễ nhậm chức. Ảnh: Reuters
Ông Biden chuẩn bị công bố nội các và lễ nhậm chức. Ảnh: Reuters


Ngoài ra, ông Ron Klain, người được ông Biden chọn làm chánh văn phòng Nhà Trắng nếu đắc cử, nói rằng lễ nhậm chức tổng thống vào ngày 20-1-2021 sẽ được thu nhỏ quy mô.  Các sự kiện như vậy thường thu hút rất đông người tham dự ở thủ đô Washington, có thể gây nguy hiểm do đại dịch Covid-19 đang hoành hành.

"Chúng tôi biết mọi người muốn ăn mừng. Chúng tôi chỉ muốn cố gắng thực hiện nó một cách an toàn nhất có thể" – ông Klain giải thích và xác nhận ông Biden sẽ thông báo bổ nhiệm những thành viên nội các đầu tiên vào ngày 24-11.

Kể từ khi ông Biden được truyền thông gọi tên là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3-11, ê kíp Tổng thống Donald Trump đã khởi động một loạt vụ kiện và gây áp lực để ngăn các bang chiến trường - nơi ông Biden thắng hoặc dự kiến thắng - xác nhận tổng số phiếu bầu

 

Tổng thống Trump đi chơi golf ngày 22-11. Ảnh: AP
Tổng thống Trump đi chơi golf ngày 22-11. Ảnh: AP


Ông Klain một lần nữa thúc giục chính quyền Tổng thống Trump, cụ thể là Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA), chính thức công nhận chiến thắng của ông Biden để mở đường cho quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump nhất quyết không thừa nhận thất bại. Ngày 22-11, ông viết trên mạng xã hội Twitter: "Hãy chống lại, các đảng viên Cộng hòa cứng rắn". Ê kíp tranh cử của Tổng thống Trump cùng ngày tuyên bố họ đã kháng cáo quyết định của thẩm phán Matthew Brann (trước đó bác bỏ vụ kiện ở bang Pennsylvania) lên Tòa phúc thẩm số 3. Bang Pennsylvania dự kiến chứng nhận kết quả bầu cử vào ngày 23-11 (giờ địa phương).

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.