Những điều đặc biệt thế giới có thể chưa biết về ông Joe Biden

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Joe Biden – người vừa đắc cử tổng thống Mỹ – đã trải qua nhiều thăng trầm, “khóc nhiều hơn là cười”, trước khi chính thức trở thành ông chủ Nhà Trắng vào ngày 20.1 năm sau.

 Ông Biden xuất thân với gia cảnh nghèo khó (ảnh: SCMP)
Ông Biden xuất thân với gia cảnh nghèo khó (ảnh: SCMP)


Ông Joe Biden, tên đầy đủ là Joseph Robinette Biden Jr, sinh ngày 20.11.1941 tại trị trấn Scranton, bang Pennsylvania trong một gia đình gốc Ireland. Chỉ chưa đầy 10 ngày nữa, ông Biden sẽ đón một trong những lễ sinh nhật đặc biệt nhất đời mình.

Cha của ông là một doanh nhân bán xe hơi. Tuy nhiên, khi Mỹ trải qua thời kỳ kinh tế khó khăn những năm 1950, gia cảnh nhà ông Biden bắt đầu sa sút nghiêm trọng.

Ông Biden chuyển đến bang Delaware năm 10 tuổi. Khi còn nhỏ, ông Biden mắc tật nói lắp và đã cố gắng sửa tật này. Hiện tại, ông là một nhà diễn thuyết nổi tiếng.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, ông Biden vẫn chỉ cho một số cô cậu bé cách sửa tật nói lắp.

“Cha luôn luôn dặn rằng, khi bị đánh gục, ta phải đứng lên”, ông Biden nói về cha mình.

Ông Biden thực sự yêu quý và gắn bó với Delaware. Thời thanh niên, ông làm nhân viên cứu hộ trong một khu dân cư đa phần là người da màu. Ông Biden rất thân thiện với họ và những người này cho ông cái nhìn khác về sự bất bình đẳng, phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Tư tưởng chính trị của ông Biden hình thành từ đây.

Ông Biden tốt nghiệp loại ưu ở Đại học Delaware và trường luật Đại học Syracuse.


 

 Ông Biden khi còn trẻ (ảnh: SCMP)
Ông Biden khi còn trẻ (ảnh: SCMP)


Sau khi lập gia đình, năm 1972, ông Biden trải qua biến cố kinh hoàng khi người vợ đầu tên Nellia và cô con gái một tuổi Naomi thiệt mạng vì tai nạn ô tô.

Vụ việc xảy ra đúng dịp Giáng sinh. Đây là lễ Noel đau đớn nhất đời ông Biden.

Con trai của ông Biden – Beau Biden – theo cha tham gia chính trường. Beau giữ chức tổng chưởng lý Delaware và được ví như “ngôi sao đang lên của đảng Dân chủ”. Năm 2015, Beau qua đời vì ung thư não.

“Nỗi đau này sẽ không bao giờ biến mất”, Biden viết trong hồi ký khi nói về cái chết của con trai.

Nam 1975, ông Biden gặp người vợ thứ hai Jill Biden – người sắp thành Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Cặp đôi kết hôn năm 1977 và có 3 người con Hunter, Beau (đã chết) và con gái Ashley.

Hunter Biden từng phải vật lộn vì nghiện rượu và nghiện ma túy. Hunter bị trục xuất khỏi Lực lượng Dự bị Hải quân Mỹ năm 2014 sau khi dương tính với cocaine.

Hunter Biden cũng là tâm điểm chỉ trích của Tổng thống Trump vì có một số mối quan hệ làm ăn bị cho là “mờ ám” với đối tác nước ngoài.


 

Ông Biden đau buồn trong cái chết của con trai (ảnh: SCMP)
Ông Biden đau buồn trong cái chết của con trai (ảnh: SCMP)


Ông Trump cáo buộc ông Biden là “quan chức tham nhũng”. Tuy nhiên, điều này có vẻ là không cần thiết đối với một “ông già” tuổi 77 đang là triệu phú như Biden.

Năm 2019, theo báo cáo tài chính được công bố, ông Biden có 15 triệu USD. Đây là tiền ông kiếm được nhờ viết sách, diễn thuyết.

Hồi mới nhậm chức thượng nghị sĩ Mỹ năm 1972, ông Biden được xem là “người nghèo nhất Quốc hội”, khi một năm chỉ kiếm được khoảng 40.000 USD. Ông dành 30 năm làm việc ở thượng viện, trước khi giữ chức phó Tổng thống Mỹ năm 2008.

Cuốn sách đầu tiên của Biden viết về cái chết của Beau nhanh chóng đứng đầu danh sách bán chạy nhất năm 2017.

Ở tuổi 77, ông Biden sắp trở thành tổng thống cao tuổi nhất lịch sử Mỹ. Không ai dám chắc về khả năng đắc cử nhiệm kỳ 2 của ông Biden khi mái tóc của ông ngày càng bạc.

Theo báo cáo sức khỏe công bố năm 2019, ông Biden được bác sĩ nhận xét là “khỏe mạnh, nhanh nhẹn, đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ của tổng thống”.

Ông Biden cao 181 cm, nặng 80 kg. Ông không hút thuốc, không uống rượu, tập thể dục 5 lần/tuần.


 

Ông Biden có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với cựu Tổng thống Obama (ảnh: SCMP)
Ông Biden có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với cựu Tổng thống Obama (ảnh: SCMP)



Sự cố sức khỏe đáng chú ý nhất của ông Biden là chứng phình động mạch não vào năm 1988. Tình trạng khi đó nghiêm trọng đến nỗi một linh mục đã được gọi đến để chuẩn bị “làm lễ” cho ông Biden.

Ông Biden nhanh chóng hồi phục. Trong tranh cử tổng thống, ông Biden nhận mình là “chúa hay quên”. Ông bị Tổng thống Trump đặt biệt danh “Biden ngủ gật” vì thỉnh thoảng nói sai.

Món ăn yêu thích của ông Biden là kem, loại nửa socola, nửa vani của hãng Breyers.

Ông Biden đã từng 2 lần tranh cử tổng thống Mỹ nhưng đều thất bại. Năm 1987, ông Biden khi đó 40 tuổi, khá thu hút cử tri. Tuy nhiên, ông dính bê bối đạo văn và phải tự rút lui.

Năm 2008, ông Biden không thể vượt qua được sức hút từ “sếp cũ” Obama. Ông Obama sau đó chọn ông Biden làm phó Tổng thống. Quan hệ của 2 người rất thân thiết dù cách biệt tuổi tác.

Dưới thời cựu Tổng thống Obama, ông Biden chủ yếu lo các lĩnh vực đối ngoại, chính sách tài chính. Tuy nhiên, có lần ông Obama đã “phớt lờ” lời can ngăn của ông Biden khi quyết định tổ chức đột kích tiêu diệt “trùm” khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan.

Chiến dịch thành công rực rỡ trong khi trước đó ông Biden cảnh báo nó quá rủi ro.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm nay, ông Biden nhấn mạnh mình chiến đấu vì “linh hồn nước Mỹ”. Ông Biden được nhiều tờ báo và hãng tin uy tín cho rằng đã thắng áp đảo cả phiếu đại cử tri và phiếu phổ thông so với Tổng thống Trump.

 

http://https://danviet.vn/nhung-dieu-dac-biet-the-gioi-co-the-chua-biet-ve-ong-joe-biden-50202012115583175.htm

Theo Vương Nam (SCMP/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.