Nhà giàu Mỹ cũng đổ xô săn hộ chiếu vàng của Cyprus

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong những năm trước, công dân Mỹ hiếm khi tìm mua hộ chiếu vàng của quần đảo Cyprus nhưng điều này đang thay đổi, nhiều công ty di trú cho biết họ đã nhận được rất nhiều yêu cầu từ các công dân của quốc gia giàu nhất thế giới này.

Theo một thông báo vào tháng trước trên một tờ báo của Cyprus được trang web Recode đưa tin lần đầu tiên, cựu giám đốc điều hành của Alphabet Inc. đã đăng ký trở thành công dân của Cyprus. Ông Eric Schmidt, 65 tuổi, gần đây đã nộp đơn xin trở thành công dân Cyprus, đài truyền hình Bloomberg cho biết.

Ông Eric Schmidt có được tất cả những đặc trưng của một công dân Mỹ giàu có: Siêu du thuyền, máy bay phản lực Gulfstream, một căn hộ áp mái ở Manhattan.

Những năm trước, công việc kinh doanh của các công ty di trú phát triển mạnh chủ yếu nhắm đến những người từ các quốc gia như Trung Quốc, Nigeria hoặc Pakistan.

Khi đề cập đến hiện tượng nhà giàu Mỹ ồ ạt tìm hộ chiếu vàng thứ 2, ông Paddy Blewer, giám đốc Công ty Tư vấn cư trú và quốc tịch Henley & Partners có trụ sở tại thủ đô London - Anh, cho biết: "Trước đây chúng tôi chưa từng thấy điều này xảy ra. Vào cuối năm 2019 "con đập thực sự đã vỡ" và chúng tôi không kịp nhận ra điều đó. Việc tìm hộ chiếu thứ 2 của người Mỹ đang tiếp tục mạnh lên".

Một phát ngôn viên của chính phủ Cyprus từ chối bình luận. Đại diện của ông Schmidt - người có tài sản trị giá 19 tỉ USD theo chỉ số tỉ phú của đài Bloomberg - cũng đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Những lợi ích của việc sở hữu hộ chiếu thứ hai, bao gồm từ mức thuế có khả năng thấp hơn, đến quyền tự do đầu tư hơn và việc đi lại ít phức tạp hơn, có thể chỉ tốn khoảng 100.000 USD.

Cái gọi là chương trình đầu tư theo quốc tịch chưa từng phổ biến với người Mỹ kể từ khi một trong những điểm thu hút chính của chúng - các chế độ thuế thuận lợi của các quốc gia được thông qua - ít mang lại lợi ích cho công dân Mỹ.

 

 Nhiều công dân Mỹ đang muốn kiếm quốc tịch đảo Cyprus. Ảnh: The Global Herald
Nhiều công dân Mỹ đang muốn kiếm quốc tịch đảo Cyprus. Ảnh: The Global Herald



Tuy nhiên khi khủng hoảng đại dịch Covid-19 diễn ra, các công dân Mỹ đã tăng nhu cầu hộ chiếu thứ 2 để duy trì một số quyền tự do đi lại trong lúc các biện pháp phong tỏa đang gia tăng.

Mặt khác, cuộc bầu cử tại Mỹ cũng thu hút sự quan tâm của người dân. Mặc dù ông Joe Biden đã bác bỏ thông tin về thuế tài sản nhưng các đề xuất khác của ông có thể phá vỡ cách mà nhiều người Mỹ muốn tránh, đó là thuế đánh vào lợi nhuận đầu tư của họ.

Theo Công ty Tư vấn quyền công dân Apex Capital Partners, một số người Mỹ cũng đã tìm cách xin hộ chiếu bổ sung do lo ngại về bất ổn xã hội đã tăng 650% kể từ cuộc bỏ phiếu đến tháng 11 này.

Ông Nuri Katz, người sáng lập Apex, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Những người có nhu cầu mua quốc tịch thứ 2 thường nói: "Chúng tôi không rời Mỹ ngay bây giờ nhưng cảm thấy lo ngại và muốn có một cái gì đó khác để đề phòng".

Liên bang Saint Kitts và Nevi (đảo quốc nằm trong khu vực Caribbe) là quốc gia đầu tiên giới thiệu chương trình đầu tư theo quốc tịch vào đầu những năm 1980, sau đó có hơn một số quốc gia khác làm theo.

Ngành công nghiệp này đã tạo ra rất nhiều sự ngạc nhiên trong việc biến một cách hiệu quả quyền công dân- thường có được từ nơi sinh hoặc di sản - thành thứ có thể mua được.

Nó cũng đã có khá nhiều tai tiếng. Nhà tài chính Jho Low người Malaysia bỏ trốn, nằm trong số 26 cá nhân mất quyền công dân Cyprus vào cuối năm 2019. Dân biểu Demetris Syllouris của Hạ viện Cyprus phải từ chức vào tháng 10 -2020 sau khi giúp một doanh nhân Trung Quốc có tiền án nhận quyền công dân của Cyprus.

"Giá trị châu Âu không phải để bán" - Ủy viên Tư pháp Liên minh châu Âu, ông Didier Reynders, đã viết trên Twitter vào tháng 10 vừa qua.

Sau các vụ bê bối, Cyprus cho biết họ sẽ chấm dứt chương trình đầu tư cho hộ chiếu hiện tại vào ngày 1-11. Trong khi đó, Liên minh Châu Âu đã ra tối hậu thư pháp lý cho Malta và Cyprus về các chương trình đầu tư theo quốc tịch của họ, cho rằng họ có thể đã vi phạm luật của EU. Chính phủ Malta và Cyprus đã thông báo kế hoạch sửa đổi chương trình của mình trước khi EU có hành động.

Theo Gia Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.