Đường dây bác sĩ "mổ cướp" nội tạng của bệnh nhân tử vong tại Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nhóm 6 người, gồm 4 bác sĩ, bị kết án tù vì mổ lấy nội tạng của bệnh nhân ở Đông Nam Trung Quốc.
Theo cổng thông tin Thepaper.cn, 3 trong số 4 bác sĩ trên được giao thu mua nội tạng tại các bệnh viện họ làm việc. Tòa án ở TP Bạng Phụ, tỉnh An Huy kết án băng nhóm này phạm tội mổ cướp nội tạng của 11 bệnh nhân từ năm 2017-2018 từ 10 đến 28 tháng tù giam.
Bản án được đưa ra hồi tháng 7 và đơn kháng cáo bị bác một tháng sau đó nhưng chi tiết vụ án chỉ được tiết lộ gần đây bởi anh Shi Xianglin, con trai của một trong những nạn nhân.
Theo hồ sơ tòa án do anh Shi cung cấp, Yang Suxun, cựu trưởng khoa khoa chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhân dân huyện Hoài Viễn, đã xác định các mục tiêu, hầu hết là nạn nhân va chạm xe hơi hoặc bệnh nhân bị tổn thương não nặng.

Bệnh viện Nhân dân huyện Hoài Viễn. Ảnh: SCMP
Bệnh viện Nhân dân huyện Hoài Viễn. Ảnh: SCMP
Yang tiếp cận người nhà bệnh nhân và thuyết phục họ đồng ý hiến tạng, sau đó gửi kết quả xét nghiệm cho đồng lõa ở Nam Kinh. Sau khi tìm được "ứng viên" phù hợp, các bác sĩ này đã từ TP Nam Kinh đến Hoài Viễn để yêu cầu gia đình nạn nhân ký vào cái mà họ tin là hợp đồng hiến tạng hợp pháp.
Các bệnh nhân tử vong sau đó bị phẫu thuật vội vàng trên một chiếc xe tải chuyển hàng được ngụy trang thành xe cứu thương và không có sự hiện diện của nhân viên Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc (RCSC) hoặc thân nhân của bệnh nhân theo quy định của pháp luật.
Trích dẫn hồ sơ của tòa án, Thepaper.cn cho biết Huang Xinli, cựu giám đốc thu hoạch nội tạng tại Bệnh viện Drum Tower Nam Kinh, đã thực hiện 10 trong số 11 ca mổ lấy nội tạng. Một bác sĩ khác là Lu Sen, cũng là người thu hoạch nội tạng tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô, chịu trách nhiệm về công việc còn lại.
Huang được hỗ trợ bởi Wang Hailiang, bác sĩ từng làm việc tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô và Bệnh viện Drum Tower Nam Kinh từ năm 2015 đến 2018, nơi y từng là nhân viên liên lạc thu hoạch nội tạng.
Hai đồng phạm gồm Huang Chaoyang, người giúp giao nội tạng và tài xế Ou Yang cũng bị kết án tù với cùng tội danh. Các bác sĩ nói trên cũng bị phát hiện đã qua mặt hệ thống ủy quyền chính thức và làm giả hồ sơ y tế. Đường dây tội phạm bị triệt phá vào tháng 4-2018 khi anh Shi, người đã hôn mê cùng mẹ Li Ping trong vụ tai nạn ô tô, nộp đơn khiếu nại.
Cha và chị gái của Shi đã bị lừa ký vào một đơn đồng ý hiến tạng giả trong khi một người họ hàng khác được nhận 200.000 nhân dân tệ như một khoản "trợ cấp" cho việc hiến tạng.
Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.