Đảng Cộng hòa tung đòn mới giúp Trump ngăn Biden vào Nhà Trắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Michigan đang kêu gọi hội đồng bầu cử của bang hoãn việc xác nhận kết quả cuộc bầu cử với chiến thắng thuộc về ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Ông Trump vẫn chưa chịu thừa nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020
Ông Trump vẫn chưa chịu thừa nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020



Động thái này đánh dấu nỗ lực mới nhất của các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa nhằm can thiệp vào quá trình bầu cử của bang Michigan, giúp Tổng thống Donald Trump ngăn chặn ông Biden vào Nhà Trắng.

Trong lá thư - có chữ ký của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel và người đứng đầu đảng Cộng hòa ở Michigan, Laura Cox - các quan chức yêu cầu hội đồng  bầu cử hoãn xác nhận kết quả bầu cử 14 ngày đồng thời cho phép "kiểm tra và điều tra toàn bộ" cuộc bầu cử.

"Hội đồng quản trị này phải đối mặt với một sự lựa chọn rõ ràng", bức thư có nội dung, trích dẫn các tuyên bố liên quan đến "sự bất thường về số" và "sự bất thường về thủ tục" mà họ nói rằng sẽ khiến "nhiều cử tri Michigan cảm thấy mất lòng tin và cảm giác bị tước quyền bầu cử trong nhiều năm".

Tổng thống đắc cử Joe Biden, được tuyên bố là người chiến thắng ở Michigan vào đầu tháng này trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Ông Biden dẫn trước và hơn ông Trump khoảng 150.000 phiếu bầu.

Trong một động thái liên quan, các luật sư Detroit đang yêu cầu thẩm phán phạt chiến dịch Trump vì phát tán "thông tin sai lệch" về việc chứng nhận kết quả bầu cử ở Michigan.

Theo họ, hồ sơ vụ kiện của chiến dịch Trump về kết quả bầu cử ở Michigan đã chứa "ngôn ngữ không phù hợp và sai lệch", đồng thời yêu cầu thẩm phán loại bỏ tài liệu tranh chấp khỏi hồ sơ.

Nhóm luật sư Detroit không yêu cầu phạt tiền chiến dịch Trump, nhưng cho biết thẩm phán Janet Neff có "thẩm quyền xử lý các tài liệu trong hồ sơ như một hình phạt". Thẩm phán Neff hiện chưa đưa ra phán quyết về yêu cầu này.

Mark "Thor" Hearne, luật sư của chiến dịch Trump, người đã đệ trình các hồ sơ lên tòa án, cho hay yêu cầu xử phạt của nhóm luật sư Detroit là "phù phiếm". "Chẳng có tuyên bố nào sai cả", ông Hearne khẳng định.

Gần hai tuần kể từ sau khi ông Joe Biden được truyền thông dự đoán là Tổng thống đắc cử, Trump vẫn không nhận thua và tiếp tục thúc đẩy nỗ lực pháp lý ngăn chiến thắng của Biden ở một loạt bang như Nevada, Pennsylvania và Michigan.


 

https://danviet.vn/dang-cong-hoa-tung-don-moi-giup-trump-ngan-biden-vao-nha-trang-20201122143837896.htm

Theo MINH NHẬT (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.