Chuyên gia Trung Quốc: Bắc Kinh vui mừng vì Trump bị Biden đánh bại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuyên gia về Trung Quốc Gordon Chang bình luận rằng, Bắc Kinh đang cảm thấy hài lòng với việc Tổng thống Trump bị ông Joe Biden đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Bắc Kinh được cho là đang vui mừng vì ông Trump bị ông Biden đánh bại
Bắc Kinh được cho là đang vui mừng vì ông Trump bị ông Biden đánh bại


Theo báo Mỹ Newsmax, phát biểu trên chương trình radio “The Cats Roundtable”, ông Chang bình luận: “Tôi nghĩ Trung Quốc rất vui với cách mọi thứ diễn ra, bởi vì Bắc Kinh đã rất hi vọng cựu Pó Tổng thống (Joe Biden) được bầu”.

Theo ông Chang, Bắc Kinh đã phần nào đóng góp vào chiến thắng bầu cử của ông Biden bằng một loạt các cuộc tấn công ác ý và quy mô nhắm vào Tổng thống Donald Trump thông qua một chiến dịch truyền thông bài bản.

Ông Chang cho biết thêm: “Chỉ riêng trong tháng 6, Twitter đã gỡ xuống 174.000 tài khoản giả mạo của Trung Quốc, điều này cho bạn thấy nỗ lực lớn của Trung Quốc"

Theo ông Chang, Trung Quốc thậm chí ủng hộ ông Biden ngay cả trong quá trình chọn ứng viên nhận đề cử ra tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ, bởi vì họ thích ông Biden hơn ông Bernie Sanders.  

Vị chuyện gia nhấn mạnh rằng, một khi ông Biden được đảng Dân chủ đề cử, Bắc Kinh sẽ  "xử lý" Tổng thống Trump, khiến cuộc sống của ông chủ Nhà Trắng trở nên khó khăn".

Ông Chang cảnh báo thêm rằng Trung Quốc có thể sẽ thủ thái độ của chính quyền Biden theo những cách sẽ cực kỳ nguy hiểm và nhấn mạnh rằng: “Đây là một rủi ro cho chúng ta. Chúng ta không chỉ có Trung Quốc tấn công chúng ta trên trường quốc tế. Họ còn đang tấn công nền dân chủ của chúng ta".

Biden đắc cử tổng thống Mỹ hôm 7/11 sau khi hội đủ số phiếu đại cử tri. Với kết quả dự báo tại Georgia và Bắc Carolina do các hãng tin công bố hôm 13/11, cuộc bầu cử gần như đã khép lại với số phiếu đại cử tri dành cho Biden và Trump lần lượt là 306 và 232

Tuy nhiên, cho đến nay, ông Trump vẫn chưa thừa nhận thất bại trước ông Biden.  Tổng thống Trump ngày 15/11 vẫn tuyên bố trên Twitter rằng sẽ sớm có "những vụ kiện lớn chỉ ra sự vi hiến của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020" nhằm lật ngược kết quả bầu cử. Ông khẳng định các nỗ lực pháp lý này sẽ cho thấy "những hành động vi phạm trắng trợn đã được thực hiện nhằm thay đổi kết quả bầu cử", giúp ông Biden thắng cử.



http://https://danviet.vn/chuyen-gia-trung-quoc-bac-kinh-vui-mung-vi-trump-bi-biden-danh-bai-20201116110941103.htm

Theo Minh Nhật (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.