Biden bắt tay hợp tác với Trung Quốc để xóa di sản của Trump?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Căng thẳng Trung-Mỹ đã leo thang đáng kể trong những năm gần khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bị cuốn vào một cuộc chiến thương mại gay gắt và ông Biden đang đối mặt với việc xử lý mối quan hệ này sau khi nhậm chức.



Tổng thống Trump từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc có các hành vi thương mại không công bằng và trộm cắp tài sản trí tuệ. Trong khi ở Trung Quốc, Bắc Kinh cho rằng Mỹ xem nước này là một mối đe dọa và do đó, cố gắng kiềm chế sự trỗi dậy như một siêu cường kinh tế toàn cầu của họ.

Các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc chiến thương mại giữa 2 nước đã và đang diễn ra nhưng đã được chứng minh là rất khó khăn. Chính sách thuế quan của ông Trump nhằm khuyến khích người tiêu dùng Mỹ mua hàng sản xuất trong nước bằng cách khiến các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trở nên đắt hơn nhiều.


Chính quyền Trump đã nhiều lần tăng thuế đối với hàng hóa nhập từ Trung Quốc và Bắc Kinh đã đáp trả tương tự.

Theo thỏa thuận "Giai đoạn một" được ký kết vào tháng 1 năm nay giữa 2 nước, Trung Quốc hứa sẽ tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ lên hơn 200 tỷ USD so với mức năm 2017 đồng thời củng cố các quy tắc sở hữu trí tuệ.

Mỹ đã đồng ý giảm một nửa một số mức thuế quan mới được áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc.

Trong khi nhiều người ủng hộ Trump đang hy vọng vào việc chính quyền tương lai của ông Biden tiếp tục chính sách chống Trung Quốc của Tổng thống đương nhiệm, một chuyên gia hiện tuyên bố Joe Biden sẽ tìm cách “hợp tác với Trung Quốc” để xóa bỏ di sản "chiến tranh thương mại" của Trump với nước này.

Giáo sư Quan hệ Quốc tế tại Đại học London Metropolitan, Tiến sĩ Andrew Moran nói với  Express.co.uk rằng ông Biden “đã nói rõ rằng ông ủng hộ cách tiếp cận đa phương để giải quyết các vấn đề chính sách đối ngoại lớn mà Mỹ phải đối mặt”.

“Ông Biden sắp bước vào một mối quan hệ mới với Trung Quốc, khác với mối quan hệ mà ông ấy từng chứng kiến khi rời khỏi cương vị Phó Tổng thống 4 năm trước. Ông ấy có thể tìm cách hợp tác với Trung Quốc khi có lợi ích chung, đặc biệt là liên quan đến biến đổi khí hậu và có thể là chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ít nhất, ông Biden sẽ đưa ra một cách tiếp cận ổn định hơn, thay vì chính sách thất thường của Tổng thống Trump”, ông Moran nói.

Ngoài đại dịch và nền kinh tế suy yếu, Tổng thống đắc cử Joe Biden được cho là thừa hưởng từ Trump một mối quan hệ thương mại khó xử lý với Trung Quốc. Khi nắm quyền, ông Biden sẽ phải đưa ra các quyết định khó khăn, bao gồm có duy trì thuế quan với hàng hóa nhập khẩu trị giá 360 tỷ USD của Trung Quốc, vốn đã làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ hay không. Có nên nới lỏng các khoản thuế đó để đổi lấy nhượng bộ về các vấn đề kinh tế hay các mặt khác như biến đổi khí hậu hay không.

Bản thân ông Biden và các cố vấn của mình từng lên tiếng nói rằng họ coi nhiều biện pháp đối phó Trung Quốc của ông Trump là vụng về, tốn kém và không chiến lược. Họ nói rằng muốn thực hiện cách tiếp cận thông minh hơn, bằng cách hợp tác với Trung Quốc về một số vấn đề như sự nóng lên toàn cầu và đại dịch, trong khi cạnh tranh với họ về vị trí lãnh đạo công nghệ và đối đầu về thương mại không công bằng.


 

http://https://danviet.vn/biden-bat-tay-hop-tac-voi-trung-quoc-de-xoa-di-san-cua-trump-20201129130339426.htm

Theo MINH NHẬT (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.