Tình báo Mỹ "hụt hơi" trước Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Báo cáo của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ được công bố hôm 30-9 cho biết cộng đồng tình báo Mỹ đã không bắt kịp những bước tiến về công nghệ và chính trị của Trung Quốc trong hai thập kỷ qua.

Điều này có nguy cơ khiến các nhà hoạch định chính sách không thể nhận biết được thách thức chiến lược ngày càng tăng đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Báo cáo 200 trang được bảo mật và Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đã cung cấp một bản tóm tắt được biên soạn lại.

Báo cáo tóm tắt cảnh báo nếu không có sự sắp xếp lại nguồn lực đáng kể, chính phủ và cộng đồng tình báo Mỹ sẽ không đạt được những kết quả cần thiết cho phép Mỹ tiếp tục cạnh tranh với Trung Quốc trên toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới cũng như bảo vệ an ninh quốc gia.


 

Các binh sĩ tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc hồi năm ngoái. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các binh sĩ tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc hồi năm ngoái. Ảnh: Tân Hoa Xã



Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff cho biết trong một tuyên bố rằng năng lực giải quyết các mục tiêu khó như Trung Quốc của cộng đồng tình báo đã suy yếu sau hai thập kỷ tập trung chống khủng bố kể từ sau sự kiện khủng bố ngày 11-9.

Ông Schiff cho rằng các cơ quan tình báo Mỹ còn rất nhiều việc phải làm để giải quyết triệt để thách thức do nền kinh tế thứ hai thế giới đặt ra.

Một quan chức ủy ban này cho biết hầu hết các khuyến nghị cải cách đều nhằm vào cấp lãnh đạo cấp cao. Quan chức này nói thêm rằng hội đồng đã gặp phải những "kết quả khác nhau" giữa các bộ phận tình báo Mỹ phụ trách vấn đề Trung Quốc nhưng từ chối cho biết cơ quan nào trong số 17 cơ quan bí mật xử lý các vấn đề liên quan đến Bắc Kinh tốt hơn.

Bản báo cáo tóm tắt cũng nêu rõ sự phát triển về thông tin sai lệch của Trung Quốc - kết hợp với hoạt động thông tin sai lệch được nhà nước hậu thuẫn xuất phát từ Nga, Iran và các đối thủ khác - sẽ làm tổn hại khả năng Mỹ phát triển các chính sách ở nước ngoài và tương tác hiệu quả với công dân Mỹ.

Một quan chức khác cũng thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cho hay nguồn gốc của cuộc kiểm tra nói trên có thể bắt nguồn từ báo cáo của lưỡng đảng hồi năm 2012 kết luận những gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei và ZTE là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Theo Xuân Mai (NLĐO, SCMP, Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.