Nga, Trung Quốc được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nga và Trung Quốc ngày 13-10 được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ), nhưng sự ủng hộ dành cho Bắc Kinh đã giảm 20% so với cuộc bỏ phiếu năm 2016 và Saudi Arabia thất bại trong nỗ lực giành 1 ghế của hội đồng.

 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp mặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp mặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS


Đại hội đồng LHQ với 193 thành viên cũng đã bầu Bờ Biển Ngà, Gabon, Malawi, Cuba, Bolivia Uzbekistan, Pháp và Anh vào Hội đồng Nhân quyền bao gồm 47 thành viên này, theo Hãng tin Reuters.

Các nước Senegal, Nepal, Pakistan, Ukraine và Mexico tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 kéo dài 3 năm. Các thành viên trong Hội đồng Nhân quyền không được phục vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Các ứng cử viên được bầu chọn thông qua cuộc bỏ phiếu kín dựa vào các nhóm địa lý để đảm bảo tính đồng đều của các khu vực. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Saudi Arabia, là nhóm cạnh tranh duy nhất trong ngày 13-10 với 5 ứng cử viên và chỉ được chọn 4.

Các thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền LHQ sẽ bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 1-1-2021.

"Việc Saudi Arabia thất bại trong việc giành một ghế tại Hội đồng Nhân quyền là một lời nhắc nhở đáng hoan nghênh về sự cần thiết có thêm nhiều sự cạnh tranh trong các cuộc bầu chọn của LHQ. Nếu có thêm các ứng cử viên khác thì Trung Quốc, và Nga cũng có thể bị loại" - giám đốc tổ chức Giám sát Nhân quyền LHQ Louis Charbonneau nhận định.

Saudi Arabia đã nhận 152 phiếu bầu trong năm 2016 để phục vụ như một thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2017-2019. Tuy nhiên, Saudi chỉ nhận được 90 phiếu trong cuộc bầu chọn ngày 13-10. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ nhận được 139 phiếu trong cuộc bầu chọn này, giảm 20% so với lần bầu chọn trước vào năm 2016.

Cả hai quốc gia trên đều bị cộng đồng quốc tế lên án về các vấn đề nhân quyền. Gần đây, các nước phương Tây đã chỉ trích chính phủ Bắc Kinh vì cách đối xử với người dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Duy Ngô Nhĩ tại khu vực Tân Cương, cũng như trong cách xử lý các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ vào năm 2018 khi đang là thành viên trong nhiệm kỳ sắp hết này.

"Đại hội đồng LHQ lần nữa lại bầu các quốc gia có hồ sơ vi phạm nhân quyền" - Ngoại trưởng Mike Pompeo nói ngày 13-10.

Theo ANH THƯ (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.