Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu quân đội nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và cảnh giác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong chuyến thăm hôm 13-10 tại một căn cứ quân đội ở tỉnh Quảng Đông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi thủy quân lục chiến nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và cảnh giác.

Tại căn cứ quân sự, ông Tập nói với thủy quân lục chiến nên nỗ lực trở thành một lực lượng chiến đấu "đa chức năng, phản ứng nhanh trong mọi điều kiện thời tiết và khu vực".

Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, Chủ tịch Tập nói rằng: "Các binh sĩ nên tập trung ý chí và sức lực vào công tác huấn luyện cho chiến tranh và luôn cảnh giác cao độ. Thuỷ quân lục chiến có rất nhiều nhiệm vụ khác nhau và yêu cầu cũng sẽ khác. Do đó, các binh sĩ nên tập luyện đề phòng chiến tranh, nâng cao tiêu chuẩn huấn luyện và khả năng chiến đấu".


 

Chủ tịch Tập Cận Bình có chuyến thăm tại một căn cứ quân đội ở tỉnh Quảng Đông hôm 13-10. Ảnh: CCTV
Chủ tịch Tập Cận Bình có chuyến thăm tại một căn cứ quân đội ở tỉnh Quảng Đông hôm 13-10. Ảnh: CCTV



Dường như đề cập đến các tranh chấp ở biển Đông, ông Tập cũng nhấn mạnh với lực lượng thủy quân lục chiến rằng họ phải gánh vác "trách nhiệm quan trọng" là bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của Trung Quốc, các lợi ích hàng hải của đất nước và các lợi ích của nước này ở nước ngoài.

Chuyến thăm của ông Tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan và quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan gần gũi hơn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 13-10 cho biết Bắc Kinh sẽ trả đũa việc Quốc hội Mỹ đang xem xét 3 thỏa thuận cung cấp vũ khí tối tân cho Đài Loan.

 

Ông Tập nói với người dân ở Sán Đầu rằng Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu
Ông Tập nói với người dân ở Sán Đầu rằng Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu "trẻ hóa quốc gia" bất chấp những thách thức. Ảnh: Tân Hoa Xã


Ông Tập cũng đã đến thăm TP Sán Đầu và cho rằng Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu "trẻ hóa quốc gia" bất chấp những thách thức mà nước này phải đối mặt.

Sán Đầu là một trong 4 đặc khu kinh tế được Bắc Kinh thiết lập trong những ngày đầu cải cách nhưng đã tụt hậu so với Thâm Quyến, nơi hiện là trung tâm công nghệ cao của Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập đặc khu kinh tế Thâm Quyến trong ngày 14-10.

Theo Xuân Mai (NLĐO, SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.