Trung Quốc phủ nhận binh sĩ Ấn Độ chết vì đụng độ biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung Quốc khẳng định không có binh sĩ Ấn Độ chết dọc biên giới sau đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất. 
 
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Reuters.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc tuyên bố không có thương vong trong số binh sĩ Ấn Độ đóng quân dọc theo biên giới chung trong bối cảnh truyền thông đưa tin 1 binh sĩ Ấn Độ đã chết trong khu vực sau cuộc đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất. 
Thông tin 1 đặc nhiệm Ấn Độ thiệt mạng trong đụng độ biên giới mới nhất với Trung Quốc lan truyền sau khi 1 thành viên cơ quan lập pháp Tây Tạng lưu vong tiết lộ với AFP rằng, 1 binh sĩ Ấn Độ gốc Tây Tạng đã "tử vì đạo trong cuộc đụng độ" vào tối 29.8. Thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải dù chưa có chi tiết nào về cuộc đụng độ biên giới Trung - Ấn được cung cấp.
Ngày 2.9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã bác bỏ thông tin này. Bà Hoa Xuân Oánh nói với với báo giới rằng, không có thành viên nào trong lực lượng vũ trang của Ấn Độ thiệt mạng ở biên giới vùng núi với Trung Quốc, RT đưa tin. 
Đầu tuần này, Ấn Độ cáo buộc quân đội Trung Quốc tìm cách vượt qua đường kiểm soát thực tế (Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc) ở bờ nam hồ Pangong Tso nhằm giành lấy lãnh thổ. Các lực lượng vũ trang Ấn Độ tuyên bố đã hành động trước để ngăn chặn cuộc tấn công. Trong khi đó, Bắc Kinh phủ nhận động thái này. 
Ấn Độ cũng tiến hành củng cố phần phía đông của biên giới với Trung Quốc sau khi các vụ đụng độ ở phía tây được ghi nhận, với việc điều thêm binh sĩ tới khu vực này, theo Reuters. 
Quân đội Ấn Độ xác nhận tin tức nhưng lưu ý việc triển khai quân là hoạt động thường lệ, “diễn ra như mọi lần, không có gì nhiều”.
Những ngày qua, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều cáo buộc lẫn nhau vượt qua đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc ở vùng núi đang tranh chấp, ít dân cư được gọi là Aksai Chin ở Trung Quốc và Đông Ladakh ở Ấn Độ. Khu vực này đã bị hai bên tranh chấp trong nhiều thập kỷ.
Căng thẳng giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ dọc theo đường biên giới tranh chấp đã bùng phát trong những tuần và những tháng gần đây. Cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất xảy ra ngày 15.6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Bắc Kinh không xác nhận con số thương vong của nước này. 
HẢI ANH (LĐO)

https://laodong.vn/the-gioi/trung-quoc-phu-nhan-binh-si-an-do-chet-vi-dung-do-bien-gioi-832904.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.