Trung Quốc: Lũ lớn ập về làm vỡ đập trên sông lớn ở Hắc Long Giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vỡ đập trên sông lớn ở đông bắc Trung Quốc xảy ra do lũ lụt ập tới khi mưa bão nhiều ngày.

 Lũ lụt Trung Quốc năm 2020 gây tổn thất nghiêm trọng cho nước này. Ảnh minh họa. Ảnh: Asia Insurance Review.
Lũ lụt Trung Quốc năm 2020 gây tổn thất nghiêm trọng cho nước này. Ảnh minh họa. Ảnh: Asia Insurance Review.


Những đợt lũ lụt lớn ập tới trên sông Mẫu Đơn (hay Mẫu Đơn Giang) khiến một con đập bị vỡ ở huyện Yilan, ngoại ô Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, trong sáng 11.9, Tân Hoa Xã đưa tin.

Đoạn bị vỡ của con đập trên sông Mẫu Đơn lên tới khoảng 80m.

Vụ vỡ đập trên sông Mẫu Đơn xảy ra sau nhiều ngày mưa bão liên tục trong khu vực. Sông Mẫu Đơn là chi lưu lớn nhất ở trung lưu của sông Tùng Hoa. Sông Mẫu Đơn có chiều dài hơn 700km, chảy qua 2 tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm của Trung Quốc.

Thông tin về vụ vỡ đập ở Hắc Long Giang, Tân Hoa Xã cho biết thêm, giới chức đã sơ tán cư dân ngay trước khi lũ lụt nguy hiểm đe dọa. Cư dân ở hai làng ven sông được sơ tán tới các địa điểm an toàn. Không có thương vong được ghi nhận sau vụ vỡ đập.

Lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1998 mà Trung Quốc phải đối mặt trong năm nay gây tổn thất lên tới 29 tỉ USD, hôm 11.9, Asia Insurance Review dẫn lời một quan chức Trung Quốc.

Lũ lụt Trung Quốc năm 2020 đã ảnh hưởng đến gần 70 triệu người dân trên 28 tỉnh thành, ông Li Kungang - quan chức Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc thông tin thêm.

Theo ông, khoảng 751 con sông ở Trung Quốc vượt mức báo động và tình hình ở một số con sông lớn, trong đó có sông Dương Tử, sông Hoàng Hà cùng các hồ lớn như hồ Thái Hồ... đã dẫn tới lũ lụt.

"Đây là lần đầu tiên ba lưu vực sông lớn trải qua một trận lũ lớn hơn mức trung bình trong khu vực kể từ năm 1998” - ông Li nói đồng thời cảnh báo nguy cơ lũ lụt tiếp tục xảy ra ở Trung Quốc trong mùa thu này.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2003, Trung Quốc buộc phải xả lũ đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử do nước lũ dồn dập đổ về.

Sông Dương Tử đã chứng kiến trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1981 do mưa lớn không ngừng. Lũ lụt cũng buộc giới chức phải sơ tán hơn 100.000 cư dân trong khu vực.

Một quan chức Trung Quốc khác thuộc Bộ Quản lý Khẩn cấp - ông Zhou Xuewen cho biết, số người chết do lũ lụt năm nay thấp hơn, cụ thể là 271 người đã thiệt mạng hoặc mất tích do thiên tai - thấp hơn 49,8% so với mức trung bình của cùng kỳ trong vòng 5 năm qua. Ông lưu ý, gần 4,7 triệu người được sơ tán tới những nơi an toàn trong mùa lũ lụt Trung Quốc năm nay. Đây là con số cao nhất trong những năm gần đây.

 

https://laodong.vn/the-gioi/trung-quoc-lu-lon-ap-ve-lam-vo-dap-tren-song-lon-o-hac-long-giang-835517.ldo

Theo HẢI ANH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.