Tin bão Haishen mới nhất: Nhật Bản, Trung Quốc đón sóng cao kỷ lục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhật Bản cảnh báo sóng cao kỷ lục khi bão Haishen đổ bộ. Trung Quốc cấp tập ứng phó cơn bão số 10 trong năm.

Bão Haishen dự kiến gây sóng cao kỷ lục. Ảnh: TV Tokyo
Bão Haishen dự kiến gây sóng cao kỷ lục. Ảnh: TV Tokyo



Theo tin bão mới nhất, có tới 8 triệu người sống ở Nhật Bản đã được yêu cầu sơ tán khi cơn bão Haishen tấn công miền nam.

Cơ quan thời tiết của Nhật Bản đã cảnh báo về khả năng có lượng mưa kỷ lục, gió chưa từng có, triều cường và các đợt sóng biển dữ dội.

Sáng 7.9, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo nhấn mạnh, người dân cần phải “hết sức thận trọng”.

Thủ tướng Abe nói tại một cuộc họp nội các khẩn cấp: “Gửi tất cả người dân, đặc biệt là những người đang sống ở các khu vực có khả năng xảy ra lũ lụt hoặc triều cường cao, hãy cập nhật thông tin từ chính quyền địa phương. Hãy thực hiện các hành động ngay lập tức, chẳng hạn như sơ tán hoặc tìm nơi an toàn để bảo vệ cuộc sống của các bạn”.

Đài truyền hình NHK cho biết, bão Haishen đã làm mất điện khoảng 180.000 ngôi nhà, các dịch vụ giao thông công cộng bị đình chỉ trên 7 tỉnh ở miền nam Nhật Bản.

Cho đến nay đã có 2 người bị thương, theo Cơ quan Quản lý Thảm họa và Hỏa hoạn của Nhật Bản.

Một quan chức khí tượng nói trong một cuộc họp báo: “Các khu vực mà cơn bão đi qua dự kiến ​​sẽ có gió và sóng cao kỷ lục”.

Cơ quan khí tượng cho biết, bão Haishen được dự báo sẽ có sức gió duy trì lên tới 234 km/h vào ngày 7.9.


 

Bão Haishen sức gió duy trì lên tới 234 km/h vào ngày 7.9. Ảnh: TV Tokyo
Bão Haishen sức gió duy trì lên tới 234 km/h vào ngày 7.9. Ảnh: TV Tokyo



Lo ngại về sự lây lan COVID-19 trong các nơi trú ẩn công cộng, nhiều người dân đã tìm phòng khách sạn để thay thế.

“Tôi lo lắng về COVID-19. Chúng tôi cũng có con nhỏ, vì vậy chúng tôi không muốn người khác coi chúng tôi là rắc rối lớn” - một người dân lớn tuổi nói với NHK sau khi nhận phòng khách sạn với 7 người thân.

Các nhà chức trách kêu gọi sơ tán sớm 100.000 hộ gia đình ở các tỉnh phía nam của Okinawa, Kagoshima, Kumamoto và Nagasaki, theo Cơ quan Quản lý Thảm họa và Hỏa hoạn.

Tâm bão Haishen ở gần Yakushima, một hòn đảo cách thành phố Kagoshima khoảng 100km về phía nam vào ngày 6.9, di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 30 km/h.

Bão được dự báo sẽ tiếp cận quần đảo Goto ở phía tây Nagasaki vào khoảng nửa đêm và sau đó di chuyển đến bán đảo Triều Tiên vào ngày 7.9.

Cùng ngày 7.9, Trung Quốc gia hạn cảnh báo màu xanh với bão Haishen - cơn bão dự báo sẽ gây mưa to, gió lớn ở các khu vực ven biển phía đông Trung Quốc.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, bão Haishen dự kiến ​​đổ bộ vào các khu vực của Biển Bột Hải, Hoàng Hải, Biển Hoa Đông, và ngoài khơi phía đông Đài Loan, cũng như các vùng ven biển của bán đảo Liêu Đông, bán đảo Sơn Đông và tỉnh Chiết Giang.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo người dân và tàu thuyền ở các khu vực dễ xảy ra thiên tai về nơi tránh trú.

https://laodong.vn/the-gioi/tin-bao-haishen-moi-nhat-nhat-ban-trung-quoc-don-song-cao-ky-luc-833971.ldo
 

Theo Khánh Minh  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.