Tìm thấy thi thể 1 công dân Việt Nam mất tích tại Nhật Bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai công dân Việt Nam mất tích trong vụ sạt lở đất tại tỉnh Miyazaki, Nhật Bản hôm 6/9 do hậu quả của bão Haishen, đến nay mới tìm thấy thi thể của một người.

Liên quan tới vụ việc hai công dân Việt Nam mất tích do sạt lở đất tại xã Shiiba, huyện Usuki, tỉnh Miyazaki, Nhật Bản ngày 6/9/2020, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka cho biết, ngày 17/9, cảnh sát địa phương đã tìm thấy thi thể của một công dân (quê quán Nghệ An) ở cách hiện trường vụ sạt lở hơn 3km về phía hạ nguồn sông Tone. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm công dân còn lại.

 

Vị trí nơi xảy ra trận lở đất. Ảnh: Mainichi.
Vị trí nơi xảy ra trận lở đất. Ảnh: Mainichi.



Ngay khi nhận được thông tin, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại thu thập thông tin, tìm hiểu các thủ tục cần thiết liên quan tới vấn đề hậu sự và đề nghị các cơ quan chức năng Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm công dân bị mất tích còn lại. Tổng lãnh sự quán cũng đã liên hệ, thông báo kết quả tìm kiếm cho gia đình công dân nói trên.

Trong những ngày qua, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ các địa phương liên quan cũng như các công ty phái cử để đảm bảo quyền lợi cho người lao động Việt Nam ở nước ngoài, hướng dẫn gia đình các nạn nhân thủ tục hậu sự, đưa di hài/thi hài nạn nhân về nước và các vấn đề liên quan khác.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka sẽ tiếp tục theo dõi sát, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương khẩn trương tìm kiếm công dân Việt Nam còn lại, chủ động tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Trước đó, hãng tin Kyodo của Nhật Bản cho biết, do hậu quả của bão Haishen, tại làng Shiiba (quận Miyazaki), lượng mưa trên 400mm hôm 6/9 khiến một trận lở đất lớn xảy ra, làm sập tòa nhà văn phòng một công ty xây dựng, đồng thời cũng là nhà ở của ông giám đốc công ty.

Vụ lở đất làm mất tích 2 nam thực tập sinh người Việt. Hai thực tập sinh làm việc tại Công ty cổ phần Aioigumi ở quận Miyazaki. Trước trận lở đất, lo ngại về chỗ ở của hai thực tập sinh gần công ty có thể không an toàn trong cơn bão, ông giám đốc đã đưa hai người đến trú ẩn tại nhà ông cũng là văn phòng công ty, ngôi nhà có này có kết cấu vững chắc hơn. Không ngờ trận lở đất nhằm trúng nhà ông khiến ngôi nhà sụp xuống con sông cạnh đó. Vợ con ông giám đốc tử vong trong vụ lở đất này, còn ông bị thương.


https://danviet.vn/tim-thay-thi-the-1-cong-dan-viet-nam-mat-tich-tai-nhat-ban-20200919204135593.htm

Theo VN (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.