Tại sao Mỹ tức giận Trung Quốc?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính quyền Trump tiếp tục đốt nóng mối quan hệ với Trung Quốc. Theo quan điểm của Washington, Bắc Kinh có lỗi về đại dịch toàn cầu, gián điệp, đánh cắp công nghệ, trộm dữ liệu cá nhân của thanh thiếu niên Mỹ, rồi nói chung là thái độ thù địch với "thế giới tự do".

Mỹ -Trung luôn đối đầu nhau
Mỹ -Trung luôn đối đầu nhau



"Người Mỹ không từ bất cứ thủ đoạn nào, họ đã mất hết lý trí và đạo đức", Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố.

Bài viết của Sputnik tìm hiểu xem cuộc chơi chính trị này sẽ dẫn đến đâu.

Cuộc chiến hệ tư tưởng

"Mỹ có những công nghệ y tế tối tân nhất và là nước bị lây nhiễm nhiều nhất. Chính quyền Mỹ không quan tâm chống đại dịch, mà chỉ cố gắng đánh lạc hướng chú ý và đổ lỗi cho người khác",  đó là phát biểu hôm 9/9 của ông Cảnh Sảng (Gěng Shuǎng) đại diện Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đáp trả lời chỉ trích của người đồng cấp Mỹ Rodney Hunter.

Bởi có chuyện là ông Rodney Hunter cáo buộc Bắc Kinh đã làm coronavirus lây lan ra khắp thế giới. Theo phán xét của đại diện Mỹ, hệ thống của Bắc Kinh không minh bạch, Trung Quốc không đối phó được với dịch bệnh, dẫn đến thảm họa chưa từng thấy trên quy mô toàn hành tinh.

Các Uỷ viên thường trực HĐBA đã nhóm họp để thảo luận nghị quyết về virus corona, chứ không phải để tìm kiếm thủ phạm,  đại sứ Cảnh Sảng của Trung Quốc nhắc nhở.

Đã mấy tháng nay các chính trị gia Mỹ tiến hành chiến dịch thông tin chống Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump thường xuyên nhắc đi nhắc lại rằng Covid-19 là căn bệnh Trung Quốc và hăm dọa Bắc Kinh phải gánh lỗi chính về chuyện này.

Cuộc đối đầu giữa hai cường quốc đã đến đỉnh điểm. Và đây không phải là cuộc Chiến tranh Lạnh mới: hòn đá ngáng đường hay trở ngại chính là tranh chấp kinh tế. Mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ưa nói về mâu thuẫn hệ tư tưởng, về sự đối đầu của "thế giới tự do" với Trung Quốc.

Cuộc chiến gián điệp

Trung Quốc đã xâm nhập vào Mỹ theo cách mà ngay cả Nga cũng không làm nổi, ông Pompeo nhấn mạnh, tô màu đậm hơn cho nhận định của mình.

"Chúng tôi đã nói với các nhà ngoại giao Trung Quốc rằng sẽ không có những chuyến du ngoạn miễn phí nữa. Đã quá đủ với chuyện làm gián điệp, thời đó qua rồi!", Ngoại trưởng Mỹ thông báo.

Từ bây giờ trở đi, các nhà ngoại giao cấp cao chỉ có thể đến thăm các trường đại học và gặp gỡ chính quyền địa phương nếu được Bộ Ngoại giao Mỹ cấp phép. Hơn thế nữa, cấm các đại sứ quán tổ chức sự kiện với 50 người trở lên. Thậm chí bây giờ cả việc tổ chức Tết Nguyên đán cũng là vấn đề.

Nhà Trắng khăng khăng rằng có gián điệp trong các cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc. Chính vì thế nên Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston bị đóng cửa, mặc dù nơi đây khó có thể thành chốn ẩn náu của những kẻ xâm nhập,  như các nguồn tin của CIA lưu ý. Để đáp trả, Bắc Kinh huỷ bỏ sự hiện diện của lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô.

Những hạn chế về visa-thị thực đã áp dụng cả với sinh viên và chuyên gia khoa học từ Trung Quốc, vì về mặt lý thuyết, những cá nhân này đều có thể dò xét kết quả nghiên cứu của người Mỹ và chuyển thông tin về quê hương.

Vào cuối năm nay, tất cả các Viện Khổng Tử, một trong những "công cụ chính của quyền lực mềm" Trung Quốc, sẽ đóng cửa. Tại một số trường đại học lớn, khi lựa chọn môn học cho học kỳ mùa thu, các sinh viên nhìn thấy lời khuyến cáo: "Các đề tài thảo luận trong khóa học này có thể coi là nhạy cảm về chính trị ở Trung Quốc". Bằng cách đó, ban lãnh đạo các trường đại học tự bảo đảm cho mình và cho các sinh viên Trung Quốc trước sự giám sát của Bắc Kinh.

Báo chí cũng rơi vào tầm ngắm

Bắc Kinh trục xuất các phóng viên Mỹ. Washington phản ứng bằng công bố sẽ coi 4 hãng truyền thông lớn nhất của Trung Quốc như là sứ bộ nước ngoài.

"Quan hệ căng thẳng đến mức ngay cả các ấn phẩm theo định hướng thị trường cũng chịu thiệt hại", - Hồ Tích Tiến (Hu Xijin) Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu (một bộ phận của báo Đảng Trung Quốc «Nhân dân Nhật báo») viết trên Twitter.
Những liên hệ nguy hiểm

Liên hệ với Trung Quốc đang trở nên nguy hiểm. Chẳng hạn, Kevin Meyer, người đứng đầu chi nhánh của TikTok ở Mỹ đã bị mất việc. Hồi tháng 8, Tổng thống Trump cho chủ sở hữu công ty Trung Quốc ByteDance chuyên về dịch vụ video thời hạn 45 ngày để bán TikTok cho tập đoàn Microsoft. Nếu không – sẽ cấm. Theo quan điểm của Nhà Trắng, ByteDance chuyển thông tin của người dùng cho Bắc Kinh.

Tiếp đến là các công ty và các trung tâm phân tích-tư vấn. Washington có thể phong tỏa các khoản có tài sản của Trung Quốc mà họ cho là tiềm ẩn nguy hiểm, thông qua Ủy ban về Đầu tư nước ngoài, gây áp lực với các nhà tư vấn kinh doanh thông qua Đạo luật về đăng ký của đại lý nước ngoài.

Sau cuộc bầu cử, khó lòng có thay đổi gì. Trò chuyện với Sputnik, ông Temur Umarov chuyên gia tư vấn tại Trung tâm Carnegie Matxcơva cho biết rằng lập trường cứng rắn về Trung Quốc chính là điểm đồng thuận hiếm hoi của lưỡng đảng ở Mỹ và ai lên nắm quyền cũng không quan trọng. Tuy nhiên, giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ dù thế vẫn có sự khác biệt.

"Trump và ê-kip của ông ấy đang đốt cháy hết những cây cầu. Trong tình huống tương tự, khi cần phải đổ lỗi cho kẻ thù bên ngoài để được bầu lại, đảng Dân chủ sẽ hành động theo kiểu khác. Họ sẽ không hy sinh quyền tiếp cận vốn đã hạn chế của các quan chức Chính phủ, doanh nghiệp, xã hội mà họ đã có ở Trung Quốc",  chuyên gia Umarov giải thích.

Và ngay cả khi Trump thua, ông ta vẫn còn mấy tháng để hoàn thành những gì đã bắt đầu.

"Những nhân vật khét tiếng là diều hâu đã chờ rất lâu, nhưng đã đạt được mục đích. Bây giờ có thể là Trump sẽ ra đi và họ sẽ phải nối bước ông ấy. Tuy nhiên, trước khi rời Nhà Trắng, họ sẽ hủy hoại cuộc sống của đảng Dân chủ và người Trung Quốc",  người đối thoại với hãng thông tấn dự đoán.

Hiện giờ Bắc Kinh phản ứng một cách kiềm chế. Ban lãnh đạo Trung Quốc không sửa soạn thực hiện các đòi hỏi của Hoa Kỳ mà đợi Washington đổi ý, cả hai cùng ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng e rằng nếu diễn tiến kịch phát vẫn nối tiếp, thì chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn chỗ nào để ngồi, mà cũng không đàm phán được với ai.

 

https://danviet.vn/tai-sao-my-tuc-gian-trung-quoc-20200912162132732.htm

Theo  Sputnik/Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.