Phát hiện mới trong vụ chính trị gia Alexei Navalny bị đầu độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ê kíp của chính trị gia đối lập người Nga Alexei Navalny nói chất độc thần kinh dùng để đầu độc ông Navalny được tìm thấy trong vỏ chai nước tại phòng khách sạn của ông này ở TP Tomsk - Siberia.

 

Thông tin trên được công bố vào ngày 17-9 và theo ê kíp này, ông Navalny bị đầu độc ở khách sạn chứ không phải ở sân bay như suy đoán trước đây. Theo một đoạn video đăng tải trên tài khoản Instagram của ông Navalny, các thành viên trong nhóm của ông đã rà soát căn phòng ông ở tại khách sạn Xander vào ngày 20-8, một tiếng sau khi họ biết tin ông Navalny đột nhiên bất tỉnh trên một chuyến bay ở Nga.

Ông Navalny được đưa đến Đức chữa trị và các bác sĩ cho biết ông trúng chất độc thần kinh Novichok. Trong khi đó, Nga tuyên bố họ chưa tìm ra bằng chứng cho thấy ông Navalny bị đầu độc.


 

 Các chai nước mà ê kíp của ông Navalny thu nhặt trong phòng khách sạn. Ảnh: Reuters
Các chai nước mà ê kíp của ông Navalny thu nhặt trong phòng khách sạn. Ảnh: Reuters



"Chúng tôi quyết định thu thập mọi thứ có thể hữu ích và đưa cho các bác sĩ ở Đức. Khá rõ ràng là vụ án sẽ không được điều tra ở Nga. Hai tuần sau, một phòng thí nghiệm ở Đức tìm thấy dấu vết của Novichok trong một chai nước của khách sạn. Và sau đó nhiều phòng thí nghiệm từng kiểm tra mẫu thử lấy từ ông Navalny xác nhận rằng đây là chất độc được sử dụng để hãm hại ông. Giờ chúng tôi biết rằng ông bị đầu độc trước khi rời khách sạn đến sân bay" - hãng tin Reuters trích dẫn bài viết trên Instagram của ông Navalny.

 

.

Chất độc thần kinh dùng để đầu độc ông Navalny được tìm thấy trong vỏ chai nước tại phòng khách sạn của ông này ở TP Tomsk - Siberia



Được biết, Nga đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra trước khi điều tra. Tuy nhiên, Moscow cho biết họ cần phải xem thêm các phân tích y tế trước khi mở một cuộc điều tra hình sự chính thức về vụ việc.

Vào ngày 16-9, Anh tuyên bố họ gần như chắc chắn các cơ quan tình báo Nga chịu trách nhiệm vụ tấn công ông Navalny và yêu cầu Nga phải có câu trả lời vì việc sử dụng vũ khí hóa học là điều không thể chấp nhận.


 

Ông Alexei Navalny đăng ảnh chụp cùng vợ và hai con tại bệnh viện ở Berlin - Đức hôm 15-9. Ảnh: Reuters
Ông Alexei Navalny đăng ảnh chụp cùng vợ và hai con tại bệnh viện ở Berlin - Đức hôm 15-9. Ảnh: Reuters



Cùng ngày, Moscow cho biết việc Nga có nguy cơ bị trừng phạt sau vụ ông Navalny đã ảnh hưởng đến kế hoạch vay tiền các thị trường quốc tế của nước này. Đồng thời, Nga thừa nhận vụ việc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế.

Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov nói Nga đang chờ cơ hội để khai thác thị trường Eurobond (trái phiếu châu Âu) nhưng sẽ không tiến hành kế hoạch nếu có nguy cơ bị trừng phạt. "Tất cả các giới hạn, lệnh trừng phạt và sự quan tâm thái quá quanh vụ ông Navalny khiến chúng tôi không tự tin sẽ  có một vị trí tốt" - hãng tin Reuters trích lời ông Siluanov.

Moscow đang tìm kiếm thêm các nguồn tài trợ để bù đắp sự thiếu hụt ngân sách do giá dầu giảm và đại dịch Covid-19 nên bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể gây ra vấn đề. Vào tháng 6-2019, Nga từng huy động được 2,5 tỉ USD từ Eurobond.

Theo Bảo Hạnh (NLĐO/Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.