Ông Trump tiết lộ từng muốn ám sát Tổng thống Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ tiết lộ ông từng muốn cho ám sát Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng rốt cuộc đã không làm vì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc đó là James Mattis phản đối.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Syria Bashar al-Assad - Ảnh chụp màn hình
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Syria Bashar al-Assad - Ảnh chụp màn hình



"Đáng lẽ tôi đã loại bỏ ông ấy (Bashar al-Assad). Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng Mattis lại không muốn làm như vậy" - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ trong chương trình "Fox and Friends" của Đài Fox News ngày 15-9.

Bình luận trên của ông Trump tương tự với thông tin mà nhà báo Mỹ Bob Woodward từng viết trong quyển sách Nỗi sợ hãi: Trump trong Nhà Trắng xuất bản hồi năm 2018. Theo đó, ông Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc ám sát Tổng thống Syria Bashar al-Assad sau một cuộc tấn công hóa học nhắm vào thường dân ở Syria vào tháng 4-2017.

"Hãy giết ông ta" - Tổng thống Trump được cho là đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc đó, ông James Mattis. Theo quyển sách, sau khi nhận được yêu cầu của ông Trump, Bộ trưởng Mattis đã quay sang một trợ lý bày tỏ ý định không làm theo.

Sau khi quyển sách được xuất bản, ông Trump đã bác bỏ thông tin và cho rằng quyển sách là "hư cấu". Tổng thống Mỹ đã nói với các nhà báo rằng chuyện ám sát ông Assad "chưa bao giờ được tính tới và cũng sẽ không được lên kế hoạch".

Trong cuộc phỏng vấn ngày 15-9, Tổng thống Trump đã chỉ trích ông Mattis là "một vị tướng được đánh giá cao quá mức" và là "một lãnh đạo tồi tệ". Tuy nhiên, ông Trump cho biết ông không hối tiếc về quyết định không ám sát Tổng thống Assad.

Ông Trump cũng cáo buộc ông Mattis đã không thể đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria. Được biết, năm 2017 Iraq đã tuyên bố chiến thắng IS.

Ông James Mattis đã từ chức bộ trưởng quốc phòng Mỹ vào cuối năm 2018 sau khi Tổng thống Trump đột ngột thông báo sẽ rút tất cả binh sĩ Mỹ ra khỏi Syria. Hồi tháng 6, ông Mattis bất ngờ lên tiếng chỉ trích ông Trump không có "sự lãnh đạo chín chắn" khi nước Mỹ trải qua nhiều ngày biểu tình, và sau đó ông Trump đã phản pháo.

Trong cuộc phỏng vấn trên, ông Trump cũng nhắc lại các cuộc tấn công của Mỹ - được khởi động sau khi ông Mattis từ chức - đã tiêu diệt lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi vào năm 2019 và tướng Iran Qassem Soleimani trong năm 2020 - vụ việc đã gây ra phản ứng mạnh từ Iran.

"Như các bạn biết, tôi đã loại bỏ Soleimani và al-Baghdadi. Đây là hai trong số những kẻ khủng bố lớn nhất. Al-Baghdadi đã thành lập IS và ông ấy tìm cách xây dựng lại IS sau khi tôi đã quét sạch họ" - ông Trump nói thêm.

Theo BÌNH AN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.