Ông Trump sẵn sàng móc tiền túi ra tranh cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chuẩn bị phương án "tự móc hầu bao" để bổ sung tiền cho chiến dịch vận động tái tranh cử của mình khi cuộc đua vào Nhà Trắng chỉ còn vỏn vẹn 8 tuần nữa.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ bỏ tiền túi bổ sung cho chiến dịch tranh cử hiện nay của mình nếu điều đó là cần thiết - Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ bỏ tiền túi bổ sung cho chiến dịch tranh cử hiện nay của mình nếu điều đó là cần thiết - Ảnh: AFP


Việc thừa nhận cỗ máy gây quỹ mà ông từng ca tụng có thể cần đến sự trợ giúp từ túi tiền riêng của mình cho thấy những trở ngại mà ông Trump đối mặt trong bối cảnh tổng thống đang tiến hành một tour vận động bầu cử qua 5 bang của nước Mỹ, theo Hãng tin AFP.

"Nếu phải làm vậy, tôi sẵn sàng. Bất kể điều gì cần thiết. Chúng ta phải chiến thắng" - ông Trump nói ngày 8-9 khi được hỏi về việc móc hầu bao. Tổng thống Trump phát biểu trước khi bay đến Florida rằng chiến dịch đã thu được gấp đôi hay gấp ba so với năm 2016 nhưng ông sẽ bỏ tiền túi ra nếu cần thiết, theo Reuters.

Bloomberg thông tin ông Trump từng thảo luận về việc chi 100 triệu USD tiền túi cho chiến dịch tái tranh cử năm 2020.

Tổng thống Mỹ cho biết chiến dịch của ông cần "chi thêm tiền" để chiến đấu chống lại những gì ông mô tả là "thông tin sai lệch" từ các thành viên Đảng Dân chủ và báo chí liên quan đến cách ông xử lý đại dịch COVID-19, theo The Hill.

Báo New York Times đưa tin rằng lợi thế tài chính ban đầu của ông Trump trước ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden hồi đầu năm nay giờ đã biến mất, chiến dịch và Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa đã chi hơn 800 triệu USD trong tổng số 1,1 tỉ USD gây quỹ được từ đầu năm 2019 đến tháng 7-2020.

Mặt khác, ông Biden và Ủy ban quốc gia Đảng Dân chủ đã gây quỹ được 354,5 triệu USD trong tháng 8, phá vỡ kỷ lục gây quỹ hàng tháng trong bất kỳ một chiến dịch tranh cử tổng thống nào trước giờ.

Ông Trump và Đảng Cộng hòa vẫn chưa công bố số tiền gây quỹ được trong tháng 8.

Ông Bill Stepien, quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, ngày 8-9 nói với các phóng viên rằng "chúng tôi đang giám sát cẩn thận ngân sách".

Ông Stepien cũng cho biết chiến dịch sẽ có nhiều nguồn lực để sử dụng hơn cuộc tranh cử trước của ông Trump và "chúng tôi rất tự tin và thoải mái" trong việc chi tiền hiện nay. Tổng thống Trump từng bỏ tiền túi để trang trải chi phí tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Theo ANH THƯ (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.