Ông Trump đề cử người thẩm phán mới cho Tòa án Tối cao Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-9 tuyên bố đề cử nữ thẩm phán Amy Coney Barrett cho vị trí tại Tòa án Tối cao Mỹ.

Nữ thẩm phán Amy Coney Barrett - Ảnh: REUTERS
Nữ thẩm phán Amy Coney Barrett - Ảnh: REUTERS



Hãng tin Reuters nhận định tuyên bố của ông Trump đã khởi động cuộc tranh giành tại thượng viện do Đảng Cộng hòa chiếm ưu thế để thông qua đề cử đối với bà Barrett trước ngày bầu cử Mỹ vào tháng 11.

Bà Barrett, 48 tuổi, xuất hiện tại buổi lễ công bố cùng Tổng thống Trump tại Vườn Hồng của Nhà Trắng.

"Hôm nay, tôi có vinh dự được đề cử một trong những bộ óc pháp lý lỗi lạc và tài năng nhất của quốc gia chúng ta vào Tòa án Tối cao ", ông Trump phát biểu.

Quay sang phía bà Barrett, ông Trump nói "bà là người xuất sắc đáp ứng mọi điều kiện cho công việc này".

Theo Reuters, bà Barrett và chồng có 7 người con, 2 trong số đó được nhận nuôi từ Haiti. Gia đình của bà cũng có mặt trong buổi công bố.

Nếu được xác nhận sẽ thay thế nữ thẩm phán nổi tiếng Ruth Bader Ginsburg đã qua đời, bà Barrett sẽ trở thành người phụ nữ thứ 5 phục vụ tại cơ quan tư pháp hàng đầu của Mỹ. Điều này cũng sẽ giúp phe bảo thủ chiếm ưu thế tại Tòa án Tối cao Mỹ với 6 trong 9 thẩm phán là người theo phe bảo thủ.

Giới quan sát cho rằng việc thông qua đề cử đối với bà Barrett gần như chắc chắn vì Đảng Cộng hòa đang áp đảo tại Thượng viện Mỹ, tuy phía Dân chủ có thể sẽ cố cản trở quá trình này hết mức có thể.

"Tôi yêu nước Mỹ và tôi yêu Hiến pháp Mỹ", bà Barrett tuyên bố và nói thêm rằng bà "vô cùng vinh dự" khi ông Trump dành cho bà sự tin tưởng này.

Bà Barrett cũng ca ngợi bà Ginsburg, cho rằng nữ cố thẩm phán là "một người phụ nữ cực kỳ tài năng".

Bà Barrett tuyên bố mình muốn trở thành một thẩm phán giống như cố thẩm phán Antonin Scalia – một thẩm phán bảo thủ thân thiết với bà Ginsburg. Bà Barrett trước đây từng làm việc cho ông Scalia.

"Triết lý của ông về ngành tư pháp cũng là của tôi: một thẩm phán phải áp dụng luật như đã viết. Các thẩm phán không phải là người hoạch định chính sách", bà nói.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell ngày 26-9 đã đưa ra tuyên bố chính thức nhằm ca ngợi đề cử đối với bà Barrett.

"Thẩm phán Amy Coney Barrett là một nhà luật học đặc biệt ấn tượng và là một ứng cử viên có năng lực vượt trội cho Tòa án Tối cao Mỹ", ông McConnell nói.

Trong khi đó, ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ, ông Joe Biden, nhắc lại lời kêu gọi dời việc đề cử lại sau kỳ bầu cử vào ngày 3-11.

Theo NGUYÊN HẠNH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.