Ông Donald Trump và đối thủ đảng Dân chủ "giằng co" tại Kenosha

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden hôm 2-9 kêu gọi buộc tội cảnh sát bắn người đàn ông da màu Jacob Blake trước thềm chuyến thăm TP Kenosha, bang Wisconsin, nơi Tổng thống Donald Trump đến hồi đầu tuần này.
Ông Biden dự kiến đến thăm TP Kenosha, nơi chứng kiến ​​các cuộc biểu tình mỗi ngày kể từ sau vụ nổ súng hôm 23-8, chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến đi gây tranh cãi tới thành phố này.
Ông Trump vẫn đến TP Kenosha đầu tuần này bất chấp lời kêu gọi từ các quan chức địa phương và chính quyền bang rằng tổng thống không nên đến đây vì lo ngại sự hiện diện của ông sẽ làm tình hình thêm trầm trọng.
 
Người biểu tình ở TP Kenosha phản đối cảnh sát bắn người da màu. Ảnh: AP
Người biểu tình ở TP Kenosha phản đối cảnh sát bắn người da màu. Ảnh: AP
Hôm 2-9, ông Biden cho rằng cảnh sát đã bắn người da màu, Rusten Sheskey, "cần phải bị buộc tội", đồng thời kêu gọi công lý được thực thi. Tuyên bố của ông Biden thể hiện sự đối lập với cách tiếp cận của ông Trump đối với tình trạng bất ổn đã diễn ra trên nước Mỹ trong nhiều tháng qua. Các cuộc biểu tình kêu gọi công bằng chủng tộc ban đầu được châm ngòi sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd ở Minnesota hồi tháng 5.
Trong chuyến đi đến TP Kenosha, ông Trump đã đến thăm một con phố có các tòa nhà bị thiêu rụi trong các cuộc biểu tình trước khi có cuộc họp với cơ quan thực thi pháp luật. Ông Trump cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ cảnh sát và phủ nhận nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống là một yếu tố trong các vụ cảnh sát giết người da màu. Tổng thống Trump cho biết ông tiếp tục thúc đẩy thông điệp "luật pháp và trật tự" rộng lớn hơn khi cho rằng các thành phố và vùng ngoại ô của Mỹ đang bị đe dọa từ "những kẻ kích động, những kẻ bạo loạn và cướp bóc".
 
Ông Trump đã đến thăm một con phố có các tòa nhà bị thiêu rụi trong các cuộc biểu tình. Ảnh: Reuters
Ông Trump đã đến thăm một con phố có các tòa nhà bị thiêu rụi trong các cuộc biểu tình. Ảnh: Reuters
Trái ngược với ông Trump, ông Biden đã tìm cách nhấn mạnh những lo ngại về an ninh rộng lớn hơn ở Mỹ xuất phát từ điều mà ông cho là sự kém cỏi của Tổng thống Trump trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 và "sự kích động" của ông Trump về vấn đề chủng tộc.
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ cũng cáo buộc ông Trump không lên án hành vi bạo lực của những người ủng hộ ông.
Kenosha là thành phố đầu tiên được hai ứng viên tổng thống đến thăm trong tuần này. Chiến thắng sít sao của ông Trump tại bang Wisconsin hồi năm 2016 giúp ông giành được số phiếu cử tri đoàn tại đây và trở thành ứng viên đảng Cộng hòa đầu tiên chiến thắng ở bang này kể từ năm 1984. Khi đó, việc cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton không đến bang Wisconsin trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016 bị cho là một trong nhiều yếu tố góp phần khiến bà mất điểm tại đây.
Xuân Mai (Theo Al Jazeera/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.