Nước nào đe dọa bầu cử Mỹ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Adam Schiff, chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, hôm 7-9 đã tiếp tục kéo dài chuỗi tranh cãi chưa hồi kết về quốc gia nào mới là mối đe dọa lớn nhất cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Điểm bỏ phiếu bầu cử Mỹ - Ảnh: Getty
Điểm bỏ phiếu bầu cử Mỹ - Ảnh: Getty



"Đó chỉ là một phát ngôn phiến diện để lừa phỉnh dân Mỹ" - ông Schiff, một người của Đảng Dân chủ, chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr vì phát ngôn "Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất với bầu cử Mỹ" với Đài CNN mới đây. Trong đó ông Barr nhấn mạnh đã thấy những thông tin tình báo cho thấy Trung Quốc chứ không phải Nga mới là mối đe dọa lớn nhất và đang cố gắng can thiệp bầu cử Mỹ.

Chiến lược bôi nhọ của hai phe

"Ông ta rõ ràng đang nói dối và sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì hoặc nói bất kỳ thứ gì có lợi cho Trump" - hạ nghị sĩ Schiff chỉ trích ông Barr và phe Cộng hòa trên Đài CNN ngày 7-9. Cựu phó tổng thống Biden hôm 4-9 cũng tuyên bố ông không đồng ý rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với cuộc bầu cử và đánh giá như vậy là không đúng với các cuộc họp giao ban tình báo mà ông được biết.

Theo giới phân tích, việc phe Dân chủ và những tờ báo chống ông Trump như CNN khẳng định Nga mới là mối đe dọa lớn nhất là một động thái dễ hiểu và có tính toán. Tổng thống Trump đã bị vấn đề Nga đeo bám từ lúc bước vào Nhà Trắng.

Mặc dù cuộc điều tra của phe Dân chủ cuối cùng chẳng dẫn tới kết luận Nga đã giúp ông Trump thắng cử năm 2016, phía Dân chủ tin rằng đẩy mạnh "thuyết âm mưu Nga can thiệp bầu cử" vào lúc này có thể khiến ông Trump gặp bất lợi.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Trump và phe Cộng hòa cố gắng mô tả ông Biden như một nhân vật mềm dẻo với Trung Quốc, rằng nếu ông Biden thắng cử "dân Mỹ sẽ phải đi học tiếng Trung".

Trung Quốc, Nga, Iran bị nêu tên

Việc ai thắng cử ở Mỹ hiện đang là mối quan tâm của nhiều nước, nhưng theo báo cáo của Trung tâm Phản gián và an ninh quốc gia Mỹ (NCSC) vào tháng trước, Trung Quốc, Nga và Iran là những nước quan tâm nhiều nhất.

Báo New York Times dẫn nguồn từ một số quan chức tình báo Mỹ cho biết trong khi cả Bắc Kinh và Matxcơva đều có ý định can thiệp bầu cử Mỹ, các chiến dịch gây ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga rất khác nhau.

Báo cáo của NCSC chỉ rõ lý do các nước này muốn can thiệp bầu cử Mỹ. Trung Quốc muốn Tổng thống Trump thất cử, Nga tìm cách "bôi nhọ" ứng cử viên Biden và các thành viên khác có quan điểm chống Nga trong lúc thúc đẩy lợi thế cho Tổng thống Trump trên mạng xã hội và truyền hình Nga.

Iran thì cố gắng "phá hoại các thể chế dân chủ của Mỹ" và "gây chia rẽ nước Mỹ bằng các thông tin sai lệch, chống Mỹ trên mạng". Những nỗ lực của Tehran được thúc đẩy một phần bởi niềm tin rằng nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump "sẽ dẫn đến việc Washington tiếp tục gây áp lực lên Iran trong nỗ lực thay đổi chế độ".

 


Trung Quốc khẳng định trung lập

Quan điểm chính thức của Trung Quốc về cuộc cạnh tranh giữa Donald Trump và Joe Biden là không đứng về phe nào. "Chúng tôi không có bình luận gì về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đó là chuyện nội bộ của họ. Các chính trị gia Mỹ đừng tiếp tục nêu vấn đề Trung Quốc trong tranh cử nữa" - người phát ngôn Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ngày 4-9.


Theo DUY LINH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.