Mỹ - Úc không dễ phục hồi kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Doanh nghiệp sản xuất liên quan đến những ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, chẳng hạn như hàng không, sẽ tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế.
Hoạt động sản xuất tại các nhà máy trên khắp châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ tiếp tục gia tăng trong tháng 8 giữa lúc kinh tế thế giới đang trên đà thoát khỏi suy thoái gây ra bởi đại dịch Covid-19, chủ yếu nhờ chương trình kích thích tài chính và tiền tệ quy mô lớn của chính phủ các nước.
Nhiều cuộc khảo sát cho thấy sự khởi sắc của ngành sản xuất có thể giảm sức ép đối với giới hoạch định chính sách về việc thực hiện những bước đi táo bạo nhằm ngăn chặn suy thoái nặng nề hơn. Theo Công ty Dịch vụ tài chính J.P.Morgan (Mỹ), chỉ số hoạt động sản xuất toàn cầu đã đạt 51,8 vào tháng 8, tăng lên từ mức 50,6 của tháng 7. Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng sự phục hồi nêu trên có thể bị đảo ngược trong thời gian tới, khi những làn sóng lây nhiễm gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh và khiến một số quốc gia không thể tái mở cửa kinh tế toàn diện.

Tại Mỹ, theo báo cáo mới nhất của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), chỉ số hoạt động sản xuất đạt mức 56 hồi tháng 8, so với 52,4 của tháng trước đó. Đây là mức cao kỷ lục kể từ tháng 11-2018 và cũng là tháng tăng trưởng thứ 3 liên tiếp. Thông tin tích cực này đã củng cố hy vọng về việc ngành sản xuất Mỹ phục hồi ngoạn mục trong quý III/2020.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến viếng thăm nhà máy sản xuất máy giặt Whirlpool Corporation ở TP Clyde, bang Ohio, hồi tháng 8-2020Ảnh: REUTERS
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến viếng thăm nhà máy sản xuất máy giặt Whirlpool Corporation ở TP Clyde, bang Ohio, hồi tháng 8-2020Ảnh: REUTERS
Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, viễn cảnh của ngành sản xuất Mỹ hiện vẫn chưa rõ ràng, đặc biệt là khi nguồn tiền từ chính phủ đang cạn kiệt giữa lúc khủng hoảng Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
"Kinh tế Mỹ vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường… Thời gian sẽ cho chúng ta biết liệu các công ty có nên cẩn trọng về kế hoạch mở rộng sản xuất hay không" - chuyên gia kinh tế Chris Rupkey của Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (trụ sở Tokyo - Nhật Bản) khẳng định.
Bà Sarah House, chuyên gia kinh tế của Công ty Wells Fargo Securities (Mỹ), cũng đưa ra nhận định tương tự khi khẳng định doanh nghiệp sản xuất liên quan đến những ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, chẳng hạn như hàng không, sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong khi tương lai của những doanh nghiệp khác vẫn chưa rõ ràng giữa lúc đại dịch kéo dài.
Trong khi đó, theo dữ liệu vừa được Cục Thống kê Úc (ABS) công bố hôm 2-9, kinh tế Úc lần đầu tiên rơi vào tình trạng suy thoái kể từ năm 1991, sau khi tăng trưởng GDP quý II/2020 của quốc gia này giảm 7% so cùng kỳ năm ngoái.
Ông Michael Smedes, một quan chức cấp cao của ABS, khẳng định Covid-19 là tác nhân gây ra mức giảm chưa từng có, cao hơn nhiều so với những con số kỷ lục trước đây. Mức giảm trên xuất hiện trong bối cảnh Victoria - bang đông dân thứ hai của Úc - vẫn đang bị cách ly để làm chậm sự lây lan của Covid-19.
Theo bà Sarah Hunter, nhà kinh tế trưởng của BIS Oxford Economics (Úc), hành trình phục hồi kinh tế của Úc chắc chắn sẽ khó khăn và nhiều khả năng phải đến đầu năm 2022, hoạt động kinh tế mới trở lại mức trước đại dịch. 
Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.