Mưa thiên thạch hàng tỉ năm tuổi rơi xuống thị trấn Brazil, người dân đổi đời sau một đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng ngàn người đổ xô đến một thị trấn hẻo lánh ở Brazil, sau khi hàng trăm mảnh thiên thạch rơi xuống khu vực như mưa.

 Những mảnh thiên thạch rơi xuống thị trấn Brazil có giá trị rất lớn.
Những mảnh thiên thạch rơi xuống thị trấn Brazil có giá trị rất lớn.


Theo Daily Mail, ước tính có khoảng 200 mảnh thiên thạch rơi xuống thị trấn Santa Filomena, phía đông bắc Brazil.

Mảnh thiên thạch lớn nhất nặng tới 40kg, có giá 26.000 USD (khoảng 600 triệu đồng), tương đương 10 năm thu nhập trung bình của người dân sống trong vùng.

Một số cư dân địa phương mô tả mưa thiên thạch là “phép màu” và là ngày “tiền rơi từ trên trời xuống”.

Những mảnh thiên thạch này được cho là một loại đá quý hiếm, tồn tại từ thời hình thành nên Hệ Mặt trời, cách đây 4,6 tỉ năm.

Các mẫu thiên thạch cực kỳ có giá trị, có thể dễ dàng bán được với giá hàng chục ngàn USD. Nhiều cư dân địa phương giàu lên chỉ sau một đêm, nhờ tìm thấy mảnh thiên thạch.

Edimar da Costa Rodrigues, 20 tuổi, một sinh viên địa phương, nói: “Tôi đang ở nhà tại Santa Filomena thì nhìn thấy bầu trời tràn ngập khói. Mọi người nói rằng có đá rơi từ trên trời xuống”.


 

Các thợ săn thiên thạch từ Mỹ và Uruguay cũng đổ xô đến thị trấn Brazil.
Các thợ săn thiên thạch từ Mỹ và Uruguay cũng đổ xô đến thị trấn Brazil.



Rodrigues may mắn nhặt được một mảnh thiên thạch rộng 7cm, nặng 164g gần nhà thờ Công giáo ở quảng trường trung tâm.

Rodrigues đã bán mảnh thiên thạch nhỏ cho một thợ săn thiên thạch người Mỹ với giá khoảng 1.300 USD. Nhiều người địa phương còn tìm thấy những mảnh thiên thạch lớn hơn rải rác quanh nhà thờ.

Một số người tin rằng đây là những mảnh thiên thạch do “Chúa gửi từ trên trời xuống”. Một mảnh thiên thạch nặng 2,8kg mới được bảo tàng quốc gia Brazil thu mua với giá 20.000 USD.

Rodrigues nói: “Mức giá cho 1g đá thiên thạch là khoảng 7 USD và vẫn đang tăng mạnh”.

“90% cư dân thị trấn là nông dân, không có nhiều cửa hàng, công việc ở đây. Nhưng trận mưa thiên thạch đã giúp mọi người đổi đời”, Rodrigues nói.

Theo Daily Mail, chỉ sau vài ngày, các thợ săn thiên thạch từ các tỉnh khác ở Brazil, từ Uruguay, Mỹ đã đổ xô đến khu vực để tìm kiếm và thu mua các mảnh thiên thạch.

Khi 4 nhà khoa học tại bảo tàng quốc gia Brazil ở Rio de Janeiro đến Santa Filomena, khách sạn duy nhất ở thị trấn đã kín phòng. Họ phải thuê một căn phòng ở nhà dân.

4 nhà khoa học hiện đang đàm phán để mua mảnh thiên thạch lớn nhất, nặng 40kg. Họ không muốn các thợ săn thiên thạch người Mỹ đem mảnh thiên thạch này rời Brazil.

“Thiên thạch rơi xuống thị trấn là loại đá chondrite, hay còn gọi là đá thiên thạch”, Gabriel Silva, chuyên gia tại đại học Sao Paulo, nói. “Chúng là loại đá quý hình thành xuất hiện từ thuở sơ khai của Hệ Mặt trời. Tìm hiểu về loại đá này giúp các nhà khoa học biết rõ hơn về cách vũ trụ hình thành”.

https://danviet.vn/mua-thien-thach-hang-ti-nam-tuoi-roi-xuong-thi-tran-brazil-nguoi-dan-doi-doi-sau-mot-dem-5020201910581869.htm

Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt/Daily Mail)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.