Điện Kremlin tiết lộ bằng chứng phanh phui sự thật về vụ "Navalny bị đầu độc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vật có thể trở thành bằng chứng của việc Alexei Navalny “bị đầu độc” đã được đưa ra khỏi Liên bang Nga, và câu hỏi đặt ra là tại sao người ta lại làm điều này, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố.

Navalny được cho là bị đầu độc.
Navalny được cho là bị đầu độc.



Hôm thứ Năm, trên tài khoản Instagram chính thức của Navalny xuất hiện thông cáo rằng chất Novichok, được cho là nguyên nhân khiến ông bị đầu độc được tìm thấy trên các chai từ một phòng khách sạn ở khách sạn Xander Hotel của Tomsk. Tin cũng cho biết, sau khi các nhân viên FBK biết về việc nhập viện của Navalny, họ đã gọi một luật sư, đi lên phòng mà Navalny vừa rời đi, và bắt đầu ghi lại, mô tả và đóng gói mọi thứ họ tìm thấy ở đó, bao gồm cả những chai đựng nước của khách sạn.

“Chúng tôi không thể giải thích điều này, bởi vì quý vị biết rằng nếu có cái chai như vậy thì nó đã được mang đến một nơi nào đó - sang Đức hoặc một nơi khác. Tức là cái có thể trở thành bằng chứng của việc đầu độc, thật không may, đã được mang đi khỏi đó. Lại thêm một câu hỏi nữa là vì sao?",  ông Peskov nói với các phóng viên.

Ông kể lại rằng, theo lời các chuyên gia về độc chất học, nếu trên chai có dấu vết của chất độc thần kinh sử dụng chiến tranh hóa học, thì "không chắc ai đó có thể mang nó đi đâu đó, đơn giản là họ không kịp."

Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, cho biết trong tình huống vụ "đầu độc" Alexei Navalny có quá nhiều điều phi lý, Điện Kremlin sẽ không có ý định tin ai chỉ bằng lời nói.

Ông Peskov nói với các phóng viên: "Có quá nhiều điều phi lý trong toàn bộ câu chuyện này. Do đó, chúng tôi sẽ không tin ai chỉ bằng lời nói".

Navalny đã phải nhập viện vào ngày 20/8 ở Omsk sau khi bị ốm trên máy bay.

Căn cứ vào kết quả khám, các bác sĩ chẩn đoán ông bị rối loạn chuyển hóa khiến đường huyết giảm mạnh. Cái gì gây ra điều đó, hiện vẫn chưa được làm rõ, nhưng các chuyên gia Siberia không tìm thấy bất kỳ chất độc nào trong máu và nước tiểu của bệnh nhân.

Bệnh nhân sau đó đã được chuyển đến Đức. Chính phủ Đức tuần trước thông báo công dân Nga đã bị đầu độc bằng chất từ nhóm chất độc "Novichok". Nga đã gửi một yêu cầu chính thức tới Berlin về vấn đề Navalny.


https://danviet.vn/dien-kremlin-tiet-lo-bang-chung-phanh-phui-su-that-ve-vu-navalny-bi-dau-doc-20200919150645749.htm

Theo  Tuấn Anh (Sputnik/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.