Đại học Mỹ trục xuất 15 nhà nghiên cứu được chính phủ Trung Quốc tài trợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trường ĐH North Texas (UNT) ở TP Denton, bang Texas - Mỹ đã chấm dứt chương trình trao đổi với 15 nhà nghiên cứu Trung Quốc đang làm việc tại trường thông qua sự tài trợ của chính phủ Trung Quốc.

Theo báo Straits Times, đây có vẻ là lần đầu tiên một trường đại học Mỹ cắt đứt quan hệ với Quỹ Học bổng Quốc gia Trung Quốc.

Những nhà nghiên cứu Trung Quốc nêu trên được thông báo vào ngày 26-8 thông qua bức thư của ban giám hiệu nhà trường. Điều này đồng nghĩa với việc họ không còn được ở lại Mỹ, theo tờ Denton Record-Chronicle.

Bức thư viết: "Trường chúng tôi đi đến quyết định chấm dứt mối quan hệ với các học giả nhận tài trợ từ Quỹ Học bổng Trung Quốc. Do thay đổi này, quyền truy cập vào e-mail, máy chủ và các tài liệu khác của UNT đã bị vô hiệu hóa".


 

Trường ĐH North Texas - Mỹ. Ảnh: Discover Denton
Trường ĐH North Texas - Mỹ. Ảnh: Discover Denton


Hiện chưa rõ tại sao những nhà nghiên cứu Trung Quốc này lại bị trục xuất khỏi UNT ngay lập tức.

Theo phát biểu của ông Jim Berscheidt, phát ngôn viên của UNT, "quyết định chỉ giới hạn cho 15 nhà nghiên cứu do Quỹ Học bổng Trung Quốc tài trợ. Việc này không ảnh hưởng đến bất kỳ sinh viên nào đăng ký và theo học tại trường".

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc chính phủ Trung Quốc cử học giả đến các cơ sở học thuật của Mỹ để đánh cắp tài sản trí tuệ và công nghệ tiên tiến của nước này - cáo buộc mà Bắc Kinh bác bỏ.

 Bà Liang Yuheng, một cựu sinh viên của UNT sống ở TP Denton, đã khởi xướng một đơn thỉnh nguyện trực tuyến kêu gọi trường đại học này hủy bỏ quyết định. Đến ngày 1-9, đơn này đã nhận được hơn 4.300 người ký.

UNT không giải thích lý do tại sao lại đột ngột chấm dứt quan hệ với các học giả Trung Quốc, buộc họ phải rời Mỹ trong vòng một tháng, bà Liang cho biết trong đơn thỉnh cầu.

"Theo như chúng tôi biết thì hiện nay UNT là trường duy nhất ở Mỹ đã chấm dứt chương trình J-1 (thị thực học giả) dành cho học giả Trung Quốc do Quỹ Học bổng Trung Quốc tài trợ" - bà  nói.

Quỹ Học bổng Trung Quốc (CSC) là tổ chức phi lợi nhuận của Bộ Giáo dục Trung Quốc nhằm hỗ trợ việc trao đổi học thuật quốc tế với Trung Quốc.

Theo trang web của mình, CSC đã hợp tác với hơn 20 trường đại học ở Mỹ trong việc tài trợ học bổng chính phủ , bao gồm ĐH Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts.

Theo Gia Minh (NLĐO/The Straits Times)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.