Cơ quan di trú Mỹ có lãnh đạo gốc Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bổ nhiệm ông Tony H.Pham (47 tuổi) làm quyền giám đốc mới của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS), theo Đài NBC News.

Ông Pham là lãnh đạo mới của ICE - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH ASIAN DAWN
Ông Pham là lãnh đạo mới của ICE - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH ASIAN DAWN


“Pham trước đây từng là cố vấn pháp lý chính của ICE. Là một nhân vật lãnh đạo lâu năm của DHS, ông Pham sẽ đảm bảo ICE tiếp tục nỗ lực bảo vệ biên giới của đất nước chúng ta khỏi tội phạm và người nhập cư bất hợp pháp”, một phát ngôn viên của ICE xác nhận trong thông cáo gửi Đài CBS News gần đây.

Ông Tony Pham cùng cha mẹ và hai chị đến Mỹ vào năm 1975. Tại Mỹ, gia đình ông ban đầu sống tại Fort Chaffee ở phía tây bắc bang Arkansas - một trong 4 căn cứ quân sự ở Mỹ tiếp nhận những người nhập cư sau chiến tranh. Được một nhà thờ tại hạt Henrico (bang Virginia) bảo trợ, gia đình ông Pham sau đó chuyển đến sống một căn hộ ở hạt này. Sau mười năm, ông Pham cùng các thành viên trong gia đình trở thành công dân Mỹ, theo tờ The Yappie dẫn lời phát ngôn viên của ICE.

Tờ The Virginia Gazette dẫn lời ông Pham cho hay thời gian đầu ở Mỹ, cha mẹ ông đều làm 2 công việc cùng lúc để kiếm tiền nuôi gia đình. Cha mẹ ông rất xem trọng việc học của con cái và luôn khuyên nhủ 3 con nên học hành chăm chỉ vì chỉ có học giỏi mới cải thiện hoàn cảnh của họ. Năm 1995, ông Pham tốt nghiệp đại học và cuối cùng theo đuổi ngành luật.

Sau đó, ông nắm giữ nhiều vị trí khác nhau trong chính quyền suốt nhiều năm qua. Trong đó có hai năm làm giám đốc của nhà tù vùng bán đảo Virginia. Trước khi đảm nhiệm vai trò là luật sư hàng đầu tại ICE, ông Pham từng đứng đầu đơn vị truy tố tội phạm có tổ chức của TP.Richmond (bang Virginia) vào năm 2006. Ông cũng từng làm công tố viên của Văn phòng luật sư Richmond và sau đó làm cố vấn cho Văn phòng Cảnh sát trưởng Richmond.

Ông Pham trở thành luật sư người Mỹ gốc Á đầu tiên phục vụ trong Ban kỷ luật của Luật sư đoàn bang Virginia và vào năm 2010 được thống đốc lúc bấy giờ là ông Tim Kaine bổ nhiệm vào Ban cố vấn người Mỹ gốc Á của bang Virginia. Ông Pham từng là Chủ tịch Hiệp hội Luật sư đoàn người Mỹ gốc châu Á - Thái Bình Dương của bang Virginia - một chi nhánh của Hiệp hội Luật sư đoàn châu Á Thái Bình Dương quốc gia Mỹ (NAPABA) - vào năm 2009 và từng được công nhận là một trong những “Nhà lãnh đạo về luật” do tờ báo Virginia Lawyers Weekly bình chọn.

Theo HUỲNH THIỀM (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.