Chi 10 tỉ USD xây 2 nhà máy điện hạt nhân, TQ toan tính điều gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc gần đây đã duyệt hai dự án xây nhà máy điện hạt nhân trị giá hơn 10 tỉ USD, một phần do căng thẳng với Mỹ làm dấy lên mối lo ngại về sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

 Trung Quốc chi khoản tiền lớn để xây thêm nhà máy điện hạt nhân.
Trung Quốc chi khoản tiền lớn để xây thêm nhà máy điện hạt nhân.


Theo SCMP, Trung Quốc với lãnh thổ rộng lớn cùng số dân hơn 1,4 tỉ người, phụ thuộc rất lớn vào than đá và các nhiên liệu hóa thạch khác.

Hồi tháng 5, Quốc vụ viện Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết của việc đầu tư vào các nguồn năng lượng khác. “Bên cạnh việc nâng cấp các nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá, thủy điện và điện hạt nhân đang trở thành ưu tiên cấp bách, bên cạnh sự phát triển của điện gió và điện mặt trời”, báo cáo viết.

Michal Meidan, giám đốc Chương trình Năng lượng Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, nói vấn đề an ninh năng lượng đang trở thành mối quan tâm hàng đầu ở Trung Quốc.

“Quan hệ với Mỹ ngày càng căng thẳng làm gia tăng lo ngại về sự phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu, trong khi dịch bệnh Covid-19 tác động lớn đến cơ sở hạ tầng nội địa, bao gồm cơ sở phân phối và lưu trữ”, bà Meidan nói.

Trung Quốc phụ thuộc vào dầu mỏ, gas, than đá để tạo năng lượng cấp điện. Sản lượng nhập khẩu cả 3 loại nhiên liệu này đã tăng mạnh trong năm 2019. Năm 2017, Trung Quốc vượt Mỹ, trở thành quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Sản lượng dầu mỏ nhập khẩu năm ngoái cũng tăng 9,5%.

Yang Fuqiang, cố vấn năng lượng cấp cao của văn phòng Hội đồng Phòng thủ Tài nguyên Thiên nhiên Bắc Kinh, nói các ưu tiên trong chính sách năng lượng của Trung Quốc là phát triển các nguồn năng lượng sạch, hiệu quả, nhưng “vấn đề an ninh đang được đặt lên hàng đầu”.

Nhằm tự chủ hơn về năng lượng và giảm thiểu ảnh hưởng do điện than gây ra với môi trường, Trung Quốc duyệt hai dự án xây nhà máy điện hạt nhân, bao gồm dự án mở rộng nhà máy điện hạt nhân trên đảo Hải Nam và dự án xây nhà máy điện hạt nhân ở Chiết Giang. Tổng trị giá hợp đồng lên tới hơn 10 tỉ USD, theo SCMP.

Các nhà máy điện hạt nhân mới sẽ sử dụng lò phản ứng Hualong One. Đây là lò phản ứng nội địa sử dụng công nghệ Pháp, tối ưu hơn lò phản ứng AP1000 của Mỹ.

Một khi toàn bộ các lò phản ứng hạt nhân đang được xây dựng hoàn thiện, Trung Quốc sẽ tạo ra sản lượng điện tương đương 108GW và chính thức vượt Mỹ về điện hạt nhân.

Wei Zhaofeng, Phó Chủ tịch Hội đồng Điện lực Trung Quốc, nói rằng nếu Trung Quốc đẩy nhanh tốc độ xây dựng từ 6 lên 8 lò phản ứng mỗi năm từ năm 2021 đến năm 2030, công suất điện hạt nhân có thể đạt 137GW vào năm 2030.

Cố vấn Yang nói điện than vẫn sẽ chiếm tỉ trọng lớn trong chính sách năng lượng của Trung Quốc trong tương lai gần, nhưng Trung Quốc sẽ thúc đẩy sử dụng phương tiện chạy điện, giảm sự lệ thuộc vào hoạt động nhập khẩu, vận chuyển dầu mỏ và khí đốt.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang đi đầu trong các dự án phát triển điện gió và điện Mặt trời. Năm ngoái, hai nguồn năng lượng này tạo ra 56GW điện ở Trung Quốc.


 

https://danviet.vn/chi-10-ti-usd-xay-2-nha-may-dien-hat-nhan-tq-toan-tinh-dieu-gi-5020207913581925.htm

Theo ĐĂNG NGUYỄN (Dân Việt/SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.