Bầu cử Mỹ: Giới cá cược đổ xô đặt cửa ông Donald Trump tái đắc cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Donald Trump đang được giới cá cược và nhà cái đổ xô đặt cửa tái đắc cử năm 2020.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP


AFP đưa tin, hiện tại, tất cả các cuộc thăm dò dường như đang đi theo hướng của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3.11. Nhưng những người đánh cược nhìn thấy một thực tế khác và đang đặt tiền vào Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống đương nhiệm của đảng Cộng hòa - người đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai - đã dần dần bắt kịp cựu Phó Tổng thống của đảng Dân chủ kể từ cuối tháng 7. Đối với một số nhà cái Australia và Anh, ông Donald Trump “sáng cửa” nhất, theo AFP.

Đặt cược 100 USD cho chiến thắng của ông Donald Trump ngày hôm nay có thể mang lại cho người chơi 190 USD nếu Tổng thống Mỹ tái đắc cử trong ngày 3.11.

“Không nghi ngờ gì nữa, động lực dường như đã quay trở lại ủng hộ Tổng thống Donald Trump” - AFP dẫn lời ông Rupert Adams, phát ngôn viên nhà cái William Hill của Anh, người đã chấp nhận hơn 1,3 triệu USD đặt cược bầu cử, cho biết.

Ông Lee Price, phát ngôn viên của Paddy Power - nhà cái đặt cược Ireland - giải thích rằng, sau khi hoạt động cá cược giảm sút do cuộc khủng hoảng COVID, xu hướng đã "bắt đầu tăng trở lại trong những tuần gần đây".

Price nói với AFP: "Chúng tôi nghĩ rằng yếu tố Donald Trump chắc chắn sẽ khiến những người cá cược quan tâm".

Nhiều người đặt cược vào ông Donald Trump hiện đang hy vọng một năm 2016 lặp lại, khi ông trùm bất động sản Manhattan có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton để giành được chiếc ghế chủ nhân Nhà Trắng.

Nhà cái Betfair của Anh đã đặt cược 10 triệu bảng Anh vào cuộc đua Nhà Trắng kể từ ngày 23.8, trước thềm đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa. Điều đó nâng tổng số tiền của họ cho đến nay lên tới 72 triệu bảng, so với 33 triệu bảng ở cùng thời điểm trong chiến dịch năm 2016.

Phát ngôn Darren Hughes giải thích, Betfair hy vọng sẽ vượt kỷ lục 199 triệu bảng Anh đã đặt cược vào năm 2016 - một nửa trong số đó đến sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Matthew Collins, một nhà tư vấn bán hàng 29 tuổi người Australia, đã 21 lần đặt cược riêng biệt trước đại hội của đảng Cộng hòa - gần như tất cả đều cho ông Donald Trump.

Matthew Collins đặt cược Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng một lần nữa vào tháng 11 năm nay, và cũng là người chiến thắng ở một số bang cụ thể. Tổng cộng, Matthew Collins bỏ ra khoảng 20.000 đô la Australia - số tiền mà anh đã thắng khi đặt cược rằng ông Biden sẽ chọn bà Kamala Harris làm liên danh tranh cử.

Collins, người tự cho mình là thiên tả về mặt chính trị, cho hay, anh nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump đã đạt được động lực kể từ đại hội của đảng Cộng hoà cuối tháng 8, diễn ra sau đại hội toàn quốc đảng Dân chủ (DNC).

"Đảng Cộng hòa có vẻ thích nước Mỹ. Họ không ghét bỏ đất nước của mình. Tôi không nhận thấy điều đó từ DNC nên tôi nghĩ rằng thông điệp của họ không có sức thuyết phục" - Collins nói.

Nick Freiling, giám đốc điều hành của một công ty nghiên cứu thị trường, người đã đặt cược 300 USD vào chiến thắng của ông Donald Trump ở Minnesota - bang có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ - nói rằng khoảng cách giữa các ứng cử viên thu hẹp là điều bình thường khi tháng 11 đến gần.

Nick Freiling nói, cuộc khủng hoảng COVID-19 là một yếu tố chính khác - ông Donald Trump đã phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt về việc ứng phó đại dịch - nhưng vấn đề "đang dần dần bớt căng thẳng và nhìn chung mọi người bớt tức giận hơn”.

Dự đoán Tổng thống Donald Trump sẽ chiếm ưu thế trong ba cuộc tranh luận sắp tới với đối thủ Joe Biden, ông Matthew Collins nói: "Hãy xem tiền đi đâu. Đó là điều mọi người thực sự quan tâm”.

 

https://laodong.vn/the-gioi/bau-cu-my-gioi-ca-cuoc-do-xo-dat-cua-ong-donald-trump-tai-dac-cu-833834.ldo

Theo Ngọc Vân (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.