Bất ngờ về kẻ gửi thư chứa chất độc gây chết người gấp 6.000 lần xyanua cho ông Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghi phạm là nữ, bị bắt giữ khi đang cố vượt biên vào Mỹ từ Canada. Đặc biệt, người này có mang theo súng khi bị bắt giữ.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters



Theo New York Times, một công dân Canada, bị tình nghi gửi phong bì chứa chất kịch độc ricin tới Nhà Trắng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắt hôm 20/9 khi đang cố vào nước Mỹ từ Canada. Một năm trước, nữ nghi phạm bị trục xuất khỏi Mỹ vì tham gia vào các hoạt động tội phạm, theo các quan chức Mỹ.

Lực lượng Hải quan và Bảo vệ biên giới đã bắt giữ nữ công dân Canada, mang theo súng, khi người này cố gắng vượt biên vào thành phố Buffalo, bang New York, Mỹ. Hiện tại, nữ nghi phạm đang bị tạm giam phục vụ quá trình điều tra.

Nữ nghi phạm sống ở Mỹ từ năm 2019 và bị bắt giữ vào tháng 3/2019 tại bang Texas vì sở hữu vũ khí không có giấy phép, chống lại việc bắt giữ và sử dụng bằng lái xe giả, theo một quan chức tình báo cấp cao.

Khi bị bắt giam tại nhà tù hạt Hidalgo, giới chức phát hiện nữ nghi phạm đã ở quá hạn visa 6 tháng và vi phạm các điều khoản trong hộ chiếu khi phạm tội ở Mỹ. Nữ nghi phạm bị trục xuất về Canada.

Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố ở Washington đã dẫn đầu cuộc điều tra người gửi bức thư chứa chất kịch độc tới Nhà Trắng cho Tổng thống Trump. Ngoài ra, một số bức thư chứa chất độc khác cũng được gửi tới một văn phòng cảnh sát trưởng và một cơ sở giam giữ ở bang Texas.

Sau khi kiểm tra, chất kịch độc được xác định là ricin, chiết xuất từ hạt thầu dầu, có khả năng gây chết người cao gấp 6.000 lần xyanua – một loại chất kịch độc khác. Hiện chưa có thuốc giải cho chất kịch độc ricin.

Cảnh sát cho biết bức thư được gửi từ Canada nhưng không rõ thời điểm gửi. May mắn, bức thư đã được kiểm duyệt kỹ trước khi được gửi đến cho ông Trump.

 Theo các quan chức Mỹ, vụ việc không có liên kết với bất kỳ nhóm khủng bố quốc tế nào.  

"Một vụ bắt giữ đã xảy ra với một nghi phạm được cho là chịu trách nhiệm cho việc gửi thư có chất độc. Quá trình điều tra đang diễn ra", Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) thông báo.

Đây là lần thứ 2 một người nào đó cố gắng gửi thư chứa chất kịch độc không thuốc giải ricin tới cho ông Trump. Năm 2018, giới chức liên bang cũng chặn các bức thư chứa đầy ricin được gửi cho ông Trump và các quan chức cấp cao nhất của Lầu Năm Góc. Bộ Tư pháp xác định nghi phạm là một cựu binh hải quân Mỹ, William Clyde Allen.

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, các bức thư chứa ricin cũng được gửi đến Nhà Trắng vào mùa xuân và mùa hè năm 2013.


 

https://danviet.vn/bat-ngo-ve-ke-gui-thu-chua-chat-doc-gay-chet-nguoi-gap-6000-lan-xyanua-cho-ong-trump-50202021910292266.htm

Theo  Nguyễn Thái (Dân Việt,New York Times)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.