Bão Haishen: Hai thực tập sinh Việt Nam mất tích ở Nhật Bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng chức năng Nhật Bản đang tìm kiếm 4 người mất tích, trong đó có hai thực tập sinh Việt Nam, khi bão Haishen quét qua đảo Kyushu khiến ít nhất 2 người chết và hơn 100 người bị thương hôm 7-9.


Những người bị thương không chỉ ở Kyushu mà còn ở các vùng Kinki và Chugoku ở phía Tây Nhật Bản. Khoảng 23.000 người ở 11 tỉnh đã sơ tán chiều 7-9 (giờ địa phương) và khoảng 475.000 ngôi nhà bị mất điện tạm thời ở Kyushu.

Ngay cả khi bão Haishen tiến đến bán đảo Triều Tiên, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng đã cảnh báo về tình trạng mưa lớn, gió mạnh và triều cường tiếp diễn ở một số khu vực, khuyến cáo người dân cần cảnh giác.

 

Cơn bão Haishen quét qua đảo Kyushu khiến ít nhất 2 người chết và hơn 100 người bị thương hôm 7-9. Ảnh: Kyodo
Cơn bão Haishen quét qua đảo Kyushu khiến ít nhất 2 người chết và hơn 100 người bị thương hôm 7-9. Ảnh: Kyodo


Tại làng Shiiba, tỉnh Miyazaki, cảnh sát được điều động tìm kiếm một phụ nữ khoảng 60 tuổi và con trai người này 30 tuổi. Cùng bị mất tích là hai thực tập sinh Việt Nam. Bốn người gặp nạn sau khi trận lở đất làm đổ sập văn phòng công ty xây dựng, cũng là nơi ở của các nạn nhân.

Theo TTXVN, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Fukuoka đã xác nhận có hai thực tập sinh Việt Nam mất tích sau khi bão Haishen quét qua đảo Kyushu, phía Tây Nam Nhật Bản.

 

 Mái của một nhà máy sửa chữa ô tô đã bị thổi bay ở TP Fukuoka hôm 7-9. Ảnh: Kyodo
Mái của một nhà máy sửa chữa ô tô đã bị thổi bay ở TP Fukuoka hôm 7-9. Ảnh: Kyodo


Các thực tập sinh này đang làm việc tại Công ty Cổ phần Aioigumi thuộc tỉnh Miyazaki.

Trước thời điểm siêu bão Haishen quét qua khu vực này, do lo ngại nhà ở của hai thực tập sinh Việt Nam ở gần công ty không an toàn trong điều kiện mưa bão, Giám đốc Công ty Cổ phần Aioigumi đã đề nghị họ đến lánh nạn tại nhà riêng của mình và cũng là văn phòng của công ty có kết cấu kiên cố hơn.

 

Cây ngã đổ trong bão Haishen. Ảnh: Kyodo
Cây ngã đổ trong bão Haishen. Ảnh: Kyodo


Tuy nhiên, theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Fukuoka, do mưa bão to, đất đá trên sườn núi bị sạt lở và rơi xuống căn nhà này, đồng thời kéo ngôi nhà đổ sập xuống bờ sông, khiến vợ và con của vị giám đốc công ty bị mất tích cùng với hai thực tập sinh Việt Nam.

Bản thân vị giám đốc cũng bị thương và đã được nhập viện. Hiện nay, các lực lượng chức năng Nhật Bản đang triển khai công tác tìm kiếm những người mất tích.


 

 Người dân đang cố di dời mái nhà bị thổi trong bão. Ảnh: Kyodo
Người dân đang cố di dời mái nhà bị thổi trong bão. Ảnh: Kyodo



Theo TTXVN, ông Vũ Bình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, cho biết sau khi nhận được thông tin trên, Tổng Lãnh sự quán đã khẩn trương triển khai công tác bảo hộ công dân.

Tổng Lãnh sự quán đã làm việc và nhận được sự phối hợp tích cực các cơ quan chức năng Nhật Bản trong việc cung cấp thông tin và tiến hành các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn đối với hai công dân Việt Nam.

Theo Xuân Mai (NLĐO, Kyodo, TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.