AMM 53: Campuchia tái khẳng định lập trường về vấn đề Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó Thủ tướng Prak Sokhonn nhấn mạnh là quốc gia không đòi hỏi chủ quyền ở vùng biển này, Campuchia mong muốn Biển Đông được duy trì là vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. (Nguồn: khmertimeskh.com)
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. (Nguồn: khmertimeskh.com)



Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tối 12/9, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia ra thông cáo về Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 27 theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 27 nước và Tổng Thư ký ASEAN, với Việt Nam đóng vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm nay.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn nêu bật hai thách thức về an ninh, đó là vấn đề đại dịch COVID-19, cuộc cạnh tranh của các cường quốc và sự thoái lui đơn phương khỏi những cam kết quốc tế vào thời điểm thế giới cần nhiều hơn những nỗ lực tích cực.

Ông Prak Sokhonn nhắc lại tuyên bố của Ngoại trưởng các nước ASEAN về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại Đông Nam Á, thể hiện khát vọng mạnh mẽ về duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và sự trung lập của khu vực.

Cũng theo Phó Thủ tướng Prak Sokhonn, từ các bài học trong lịch sử, Campuchia kiên định lập trường trung lập trong các cuộc đua tranh quyền lực. Hiến pháp của Campuchia cũng nêu rõ quan điểm trung lập, không liên kết.

Campuchia không cho đặt bất kỳ căn cứ quân sự nào trên lãnh thổ của mình hay gia nhập các liên minh và hiệp ước quân sự.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Prak Sokhonn khẳng định sự ủng hộ của Campuchia đối với các nỗ lực quốc tế nhằm đạt được tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình, có thể kiểm định và không đảo ngược, đặc biệt là thông qua khuôn khổ ARF.

Về vấn đề Biển Đông, Phó Thủ tướng Prak Sokhonn nhấn mạnh là quốc gia không đòi hỏi chủ quyền ở vùng biển này, Campuchia mong muốn Biển Đông được duy trì là vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Campuchia khuyến khích tất cả các bên, đặc biệt là những bên liên quan trực tiếp, thực thi đầy đủ và có hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) để tăng cường lòng tin.

Các bên cần tiếp tục đối thoại để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Trước đó, ngày 12/9, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã chủ trì Hội nghị ARF lần thứ 27 theo hình thức trực tuyến.

Về một số kết quả của ARF 27, ông Vũ Hồ - Vụ trưởng Vụ ASEAN của Bộ Ngoại giao Việt Nam - cho rằng vấn đề Biển Đông là một trong những nội dung được đề cập nhiều và trao đổi trong những năm qua trên tất cả các diễn đàn của khu vực.

Tại ARF 27, các bộ trưởng ngoại giao nhận định tình hình trên Biển Đông có rất nhiều vụ việc đang diễn ra rất nghiêm trọng, có thể tác động trực tiếp đến hòa bình, ổn định khu vực. Do đó, các bộ trưởng tiếp tục kêu gọi các bên hết sức kiềm chế, giải quyết tất cả các bất đồng, tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, Công ước UNCLOS 1982.

Các Bộ trưởng hoan nghênh việc ASEAN và Trung Quốc cam kết thực hiện đầy đủ DOC, cùng nhau cam kết hướng tới Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Việc các nước ASEAN và Trung Quốc cùng nhau cam kết hướng tới xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả sẽ là công cụ để các bên có thể tiến hành đối thoại và hợp tác, phù hợp với tinh thần xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa mà các nước đang phấn đấu.

Theo Trần Long (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.