TQ bắn tên lửa "sát thủ tàu sân bay" ra Biển Đông: Mỹ lên tiếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tư lệnh Hạm đội 3 của Hải quân Mỹ cho biết, ông đã nắm được thông tin về vụ phóng 2 tên lửa ra Biển Đông của Trung Quốc và Mỹ “sẵn sàng ứng phó trước các mối đe dọa”.
 
Mỹ cho rằng việc Trung Quốc phóng tên lửa ở Biển Đông là “không đáng lo ngại” (ảnh: Stripes)
Mỹ cho rằng việc Trung Quốc phóng tên lửa ở Biển Đông là “không đáng lo ngại” (ảnh: Stripes)
“Chúng tôi đã biết về vụ phóng tên lửa của Trung Quốc. Hải quân Mỹ hiện có 38 tàu chiến đang hoạt động ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và cả Biển Đông. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trên vùng trời, vùng biển và ở bất cứ đâu mà pháp luật quốc tế cho phép. Chúng tôi sẽ thực hiện cam kết với các đồng minh ở Ấn Độ - Thái Bình Dương”, ông Scott D. Conn - Tư lệnh Hạm đội 3 của Hải quân Mỹ - cho biết.
Theo ông Scott D. Conn, việc Trung Quốc phóng tên lửa là không có gì đáng lo ngại vì lực lượng hải quân của Mỹ ở Ấn Độ - Thái Bình Dương là rất mạnh và luôn sẵn sàng.
Theo ông Conn, Mỹ đang tổ chức các cuộc tập trận ở Thái Bình Dương, dự kiến sẽ kết thúc vào thứ 2 tuần sau.
Mặc dù đang rất bận rộn với cuộc tập trận, nhưng do hành động bất ngờ gây căng thẳng của Trung Quốc ở Biển Đông, ông Conn buộc phải chia thời gian để trả lời họp báo của các phóng viên, theo Stripes.
“Lực lượng của chúng tôi vẫn liên tục theo dõi các cuộc tập trận trong toàn bộ khu vực Thái Bình Dương, bao gồm cả 4 cuộc tập trận hải quân của Trung Quốc. Chúng tôi luôn sẵn sàng ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào đối với các đồng minh và đối tác ở khu vực Biển Đông”, ông Conn nhấn mạnh.
Trước đó, SCMP đưa tin, quân đội Trung Quốc đã phóng 2 tên lửa ra Biển Đông, nhằm đáp trả việc Mỹ điều máy bay do thám xâm nhập vùng tập trận hải quân. Đây là những tên lửa được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay", được cho là có thể dùng để tấn công tàu sân bay Mỹ.
Tên lửa DF-26B phóng từ tỉnh Thanh Hải, trong khi một tên lửa khác – DF-21D – được quân đội Trung Quốc phóng từ tỉnh Chiết Giang.
Một tên lửa rơi xuống ngoài khơi đảo Hải Nam. Tên lửa còn lại rơi xuống vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép.
Các khu vực tên lửa rơi đều nằm trong vùng an toàn đã được Trung Quốc thông báo trước khi tập trận diễn ra.
“Trung Quốc luôn hành động theo những gì họ cho là đúng. Tuy nhiên, họ cần phải tuân thủ luật pháp và chuẩn mực quốc tế”, ông Conn nói.
 
Các hành động của Trung Quốc luôn được Mỹ quan sát, theo ông Scott D. Conn (ảnh: SCMP)
Các hành động của Trung Quốc luôn được Mỹ quan sát, theo ông Scott D. Conn (ảnh: SCMP)
Ông Conn hiện đang chỉ đạo cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC). Cuộc tập trận năm nay có hải quân 10 nước tham gia với quy mô đã thu hẹp đáng kể so với những năm trước do dịch Covid-19.
Toàn bộ các nội dung diễn tập đều diễn ra trên biển. Có 22 tàu chiến, một tàu ngầm, các máy bay quân sự và 5.300 quân nhân tham gia tập trận RIMPAC.
Nhật Bản cũng lên tiếng về việc Trung Quốc bắn tên lửa ra Biển Đông, cho rằng hành động của quân đội Trung Quốc là “đáng quan ngại”.
“Chúng tôi kịch liệt phản đối bất kỳ hành động nào làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Các vấn đề xung quanh Biển Đông có liên quan trực tiếp đến hòa bình và ổn định của khu vực, lợi ích chính đáng của cộng đồng quốc tế và trong đó có đất nước chúng tôi”, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu.
Theo Vương Nam - Stripes/Dân Việt

https://danviet.vn/tq-ban-ten-lua-sat-thu-tau-san-bay-ra-bien-dong-my-len-tieng-50202027815591816.htm

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.