Số ca nhiễm mới tăng kỷ lục, Philippines sắp thành tâm dịch lớn nhất ĐNA

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Philippines nhiều khả năng sẽ sớm trở thành tâm dịch lớn nhất Đông Nam Á sau khi ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục trong ngày.

Hôm 4.8 là ngày đầu tiên Philippines áp lệnh tái phong tỏa thủ đô Manila và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, cùng ngày 4.8 Philippines cũng ghi nhận số ca nhiễm tăng kỷ lục sau 24 giờ – 6.352 trường hợp mắc mới virus.

Đến ngày 4.8, Philippines ghi nhận tổng cộng 112.593 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2.115 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, Indonesia – quốc gia có nhiều người nhiễm virus nhất Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng 115.056 trường hợp mắc virus. Đáng nói, Indonesia đang chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 giảm từng ngày.

Ở Philippines, thủ đô Manila và các khu vực lân cận đã bị áp lệnh tái phong tỏa trở lại. Các trạm kiểm dịch với cảnh sát, quân đội được thiết lập trên khắp những con đường lớn ở Manila, nơi 12 triệu dân sinh sống.

“Những trạm kiểm dịch mọc lên ở khắp các chốt giao thông”, Jeremy Encarnado, 40 tuổi – một doanh nhân mở dịch vụ giao thực phẩm ở Manila – nói.

 

Thủ đô Manila của Philippines tái phong tỏa vì Covid-19 (ảnh: Straits Times)
Thủ đô Manila của Philippines tái phong tỏa vì Covid-19 (ảnh: Straits Times)


Hàng dài người cũng được nhìn thấy ở các cửa hàng tạp hóa, chợ và ngân hàng ở Manila. Người dân đang đua nhau tích trữ thực phẩm, tiền mặt, đề phòng rủi ro.

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines William Dar đã lên tiếng khuyến nghị người dân không nên tích trữ quá nhiều thực phẩm và hoảng loạn. Ông William Dar cam kết rằng sẽ có đủ gạo, rau, thịt và trái cây tươi cho tất cả mọi người.

Theo lệnh phong tỏa, chỉ có những người đang làm nhiệm vụ kiểm dịch, nhân viên y tế và công nhân của các nhà máy thiết yếu mới được ra khỏi nhà ở Manila.

Các nhà hàng, quán ăn, quán cắt tóc, tiệm cà phê, rạp chiếu phim… ở Manila đều phải đóng cửa.

“Tôi phải nói thật. Nền kinh tế không cho phép chúng tôi duy trì lệnh phong tỏa quá lâu”, phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte - ông Harry Roque – nói với các phóng viên hôm 3.8.

Hôm 2.8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã xin lỗi người dân Manila trực tiếp trên sóng truyền hình vì không còn ngân sách để hỗ trợ họ trong lệnh phong tỏa.

“Chúng tôi đang làm hết sức mình. Xin lỗi Manila. Chính phủ không còn có thể hỗ trợ lương thực và tài chính cho những người bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa”, ông Duterte nói.

https://danviet.vn/so-ca-nhiem-moi-tang-ky-luc-philippines-sap-thanh-tam-dich-lon-nhat-dna-502020583593265.htm
 

Theo Vương Nam (Dân Việt/Straits Times)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.