Philippines lại gửi công hàm phản đối Trung Quốc ở biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm 20-8, chính phủ Philippines gửi công hàm ngoại giao phản đối lực lượng Trung Quốc tịch thu ngư cụ của ngư dân nước này ở biển Đông.

Hãng tin AP dẫn lời Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Manila "cũng mạnh mẽ phản đối" việc Bắc Kinh tiếp tục đưa ra các thách thức qua vô tuyến đối với máy bay của Philippines tuần tra ở biển Đông.

Bộ này không cung cấp thông tin chi tiết vụ lực lượng tuần duyên Trung Quốc "tịch thu ngư cụ của ngư dân Philippines bất hợp pháp". Các ngư cụ được người dân địa phương gọi là "payao", bị tịch thu hồi tháng 5 sau khi chúng được ngư dân Philippines giăng tại bãi cạn Scarborough, ngoài khơi tỉnh Zambales, Tây Bắc Philippines.

Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough sau một cuộc tranh chấp căng thẳng trên biển vào năm 2012. Philippines đưa tranh chấp ra tòa trọng tài quốc tế vào năm sau. Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague – Hà Lan năm 2016 đã vô hiệu hóa các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ biển Đông nhưng Bắc Kinh phớt lờ phán quyết và tiếp tục bành trướng.


 

Ngư dân Philippines trong một lần phản đối lực lượng Trung Quốc tịch thu cá của họ gần bãi cạn Scarborough. Ảnh: AP
Ngư dân Philippines trong một lần phản đối lực lượng Trung Quốc tịch thu cá của họ gần bãi cạn Scarborough. Ảnh: AP


Các quan chức Philippines còn cáo buộc lực lượng Trung Quốc tăng cường cảnh báo qua vô tuyến đối với máy bay tuần tra của không quân Philippines xung quanh các đảo nhân tạo được Trung Quốc bảo vệ bằng tên lửa.

Gần đây nhất, hôm 10-8, Phó Đô đốc Philippines Giovanni Bacordo cho biết 2 tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã hoạt động gần bãi Cỏ Rong (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở biển Đông nhưng Philippines kiểm soát trái phép) khoảng 1 tuần. Vụ việc được báo cáo cho Chỉ huy Các lực lượng vũ trang và Bộ Quốc phòng Philippines, yêu cầu Manila gửi công hàm ngoại giao phản đối.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên án Trung Quốc lợi dụng thế giới đang mải chống đại dịch Covid-19 để thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ ở biển Đông cũng như các nơi khác.

Theo AP, hồi tháng trước, Washington bác bỏ gần như tất cả tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở biển Đông, trên thực tế đứng về phía Philippines, Việt Nam... Trung Quốc đáp trả bằng cách chỉ trích Mỹ cố gắng gây bất hòa và can thiệp vào một cuộc tranh chấp ở châu Á để "phô trương sức mạnh và châm ngòi cho một cuộc đối đầu".

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO/Theo AP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.