Nhật Bản, Ba Lan cũng nhận được hạt giống bí ẩn "từ Trung Quốc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các hộ gia đình ở nhiều nơi tại Nhật Bản và Ba Lan đã nhận được những gói hạt giống bí ẩn "đến từ Trung Quốc".

Báo The Japan Times đầu tuần này cho biết nhà chức trách Nhật Bản cảnh báo người dân không nên gieo hạt vì chúng có thể bị nhiễm virus, vi khuẩn hoặc dịch hại.

Cảnh báo được đưa ra sau khi nhiều yêu cầu được gửi tới các trung tâm giải quyết vấn đề người tiêu dùng và trạm kiểm dịch thực vật của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản.

Theo một quan chức Trung tâm Bảo vệ người tiêu dùng Nhật Bản, những gói hạt giống có thể là một trò lừa đảo bắt người nhận thanh toán hoặc chiêu trò người bán đóng giả là người nhận để đăng đánh giá sai trên mạng nhằm tăng xếp hạng sản phẩm.


 

Các hộ gia đình trên khắp Nhật Bản đã nhận được những gói hạt giống bí ẩn ghi địa chỉ từ Trung Quốc. Ảnh: Kyodo
Các hộ gia đình trên khắp Nhật Bản đã nhận được những gói hạt giống bí ẩn ghi địa chỉ từ Trung Quốc. Ảnh: Kyodo


Chính quyền Miura, tỉnh Kanagawa, cho biết một người đàn ông khoảng 60 tuổi đã mang một gói hạt giống đến cho nhà chức trách hôm 30-7, nói rằng ông nhận được "một thứ gì đó đáng ngờ".

Gói có chiều dài và chiều rộng khoảng 15 cm, chứa một túi nhựa với khoảng 100 hạt màu nâu. Nó không ghi thông tin người gửi mà chỉ dán nhãn, cho thấy xuất xứ từ TP Thâm Quyến – Trung Quốc cùng một nhãn bằng tiếng Anh ghi "chứa đồ trang sức".

Một phụ nữ khoảng 60 tuổi ở miền Trung Nhật Bản cũng cho biết chị gái bà nhận được những gói hạt giống tương tự trong 2 ngày liên tiếp.

Trạm Bảo vệ thực vật Nhật Bản cho hay hạt giống thuộc giống allium, bao gồm hành và tỏi.

Tại Ba Lan, các gói hạt giống bí ẩn ghi xuất xứ từ Trung Quốc làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ "khủng bố sinh học" sau khi người dân nước này nhận được các bưu kiện không rõ người gửi. Một người dân ở TP Jaworzno là một trong những người nhận hạt giống đầu tiên. Người phụ nữ này lo ngại nên gửi chúng cho cơ quan chức năng.

 

Hạt giống gửi tới Ba Lan. Ảnh: Sputnik
Hạt giống gửi tới Ba Lan. Ảnh: Sputnik


Cơ quan Kiểm tra thực vật và hạt giống Ba Lan tin rằng hạt giống không rõ nguồn gốc có thể gây ra mối đe dọa đối với cây trồng, thậm chí có thể dẫn đến khủng bố sinh học.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó phủ nhận các bưu kiện hạt giống có liên quan tới Bắc Kinh và khẳng định chúng giả mạo.

Hôm 5-8, Phó Quản trị viên Osama El-Lissy của Cơ quan kiểm tra sức khỏe động thực vật Mỹ cho hay các nhà nghiên cứu đã xác định được các loại hạt giống trên, bao gồm mù tạt, bắp cải, rau muống, bạc hà, hoa oải hương, hoa dâm bụt và hoa hồng.

Nhiều cư dân ở tất cả 50 bang của Mỹ gần đây nhận được những gói hạt giống bí ẩn như vậy và báo chính quyền địa phương. Một người đàn ông ở bang Arkansas đã trồng chúng trong khuôn viên nhà mình trước khi được cảnh báo. Ông cho biết loại cây này cho quả lớn màu trắng từ những bông hoa màu cam giống quả bí và phát triển rất nhanh.

 

Cư dân ở tất cả 50 bang của Mỹ gần đây nhận được những gói hạt giống bí ẩn như vậy. Ảnh: Reuters
Cư dân ở tất cả 50 bang của Mỹ gần đây nhận được những gói hạt giống bí ẩn như vậy. Ảnh: Reuters


Theo Phạm Nghĩa (NLĐO, The Japan Times, Sputnik, The New York Post)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.