Nga đáp trả công kích của phương Tây vụ nghi đầu độc thủ lĩnh đối lập Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Mátxcơva không được hưởng lợi từ vụ nghi đầu độc thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Mátxcơva không được hưởng lợi từ vụ đầu độc thủ lĩnh đối lập Nga Alexey Navalny. Ảnh: RT
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Mátxcơva không được hưởng lợi từ vụ đầu độc thủ lĩnh đối lập Nga Alexey Navalny. Ảnh: RT


Theo nguồn tin từ RT, tối 25.8, sau cuộc họp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun, trong đó đề cập chủ đề về Navalny cùng một số vấn đề khác, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: ''Câu hỏi được đặt ra - ai là người được hưởng lợi từ vụ việc? Giới lãnh đạo Nga chắc chắn là không được hưởng lợi''.

Ngoại trưởng Lavrov đã chỉ ra “sự vội vã đáng ngờ” khi Washington và Brussels thu thập bản tường thuật về vụ được cho là đầu độc Navalny và ngay lập tức mang so sánh với “vụ đầu độc” của Alexander Litvinenko và Skripal - vốn bị đổ lỗi cho Mátxcơva trước khi bất kì cuộc điều tra nào diễn ra.

Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng những cáo buộc về một ''sự che đậy'' với các bác sĩ Nga, những người đầu tiên điều trị cho Navalny, là sai sự thật.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: “Chúng tôi coi những cáo buộc 'che đậy sự thật' là một sự xúc phạm nặng nề, đến từ một số thủ đô phương Tây dành cho các bác sĩ ở Omsk, những người đã ngay lập tức hỗ trợ với tay nghề chuyên môn cao" cho Navalny.

"Họ đã cung cấp toàn bộ bệnh sử của bệnh nhân cho đội ngũ bác sĩ Đức... Chúng tôi hy vọng rằng các bác sĩ Đức sẽ thể hiện cách làm việc chuyên nghiệp tương tự và sẽ không cho phép các kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm của họ được sử dụng cho mục đích chính trị", Bộ cho biết thêm.

Thủ lĩnh đối lập Nga Navalny nghi bị đầu độc trong chuyến bay từ Siberia đến Mátxcơva hôm 20.8, và được đưa đến nhập viện ở thành phố Omsk của Siberia. Ngày 22.8, ông được đưa tới Đức để điều trị thêm, theo yêu cầu của vợ và các cộng sự.

Ngày 24.8, các bác sĩ Đức cho biết Navalny bị đầu độc bởi một chất thuộc nhóm các chất ức chế cholinesterase, nhưng không chỉ ra cụ thể. Tuy nhiên, trong cùng ngày, bác sĩ Alexander Sabayev thuộc bệnh viện Omsk, phát biểu trước các phóng viên rằng Alexei Navalny đã có kết quả xét nghiệm âm tính với tất cả các loại thuốc, bao gồm cả các chất ức chế cholinesterase.

 

https://laodong.vn/the-gioi/nga-dap-tra-cong-kich-cua-phuong-tay-vu-nghi-dau-doc-thu-linh-doi-lap-nga-830971.ldo

Theo Phương Linh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.