Kính mạ vàng của lãnh tụ Ấn Độ Gandhi có gì "hot" mà đấu giá tiền tỉ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cặp kính mạ vàng của cố lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi được bán với giá 260.000 bảng (340.000 USD) trong cuộc đấu giá ở Anh.

 Cặp kính mạ vàng của lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi được bán với giá 260.000 bảng Anh. Ảnh: Sky News
Cặp kính mạ vàng của lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi được bán với giá 260.000 bảng Anh. Ảnh: Sky News



Theo tờ The Guardian, cặp kính mạ vàng được tìm thấy trong hộp thư của nhà đấu giá Bristol.

“Chúng tôi đã tìm thấy cặp kính chỉ bốn tuần trước trong hộp thư của chúng tôi, do một quý ông mà người chú của ông ấy đã được chính lãnh tụ Gandhi tặng kính” - nhà đấu giá East Bristol viết trên Instagram hôm 22.8. “Một kết quả đáng kinh ngạc cho một món đồ đáng kinh ngạc! Cảm ơn tất cả những người đã đấu giá”.

 

Cặp kính mạ vàng của lãnh tụ Ấn Độ. Ảnh: Nhà đấu giá East Bristol
Cặp kính mạ vàng của lãnh tụ Ấn Độ. Ảnh: Nhà đấu giá East Bristol



Lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi được biết đến là người hay tặng những cặp kính cũ hoặc không dùng nữa cho những người có nhu cầu hoặc những người đã giúp đỡ ông. Nhà đấu giá cho biết ông đã tặng chiếc kính cho một người đàn ông may mắn khi ông này đang làm việc cho tập đoàn dầu khí Anh British Petroleum ở Nam Phi trong những năm 1920 hoặc 1930.

Giá bán đã phá kỷ lục giá khởi điểm khoảng 15.000 bảng Anh. Nhà đấu giá Andrew Stowe nói với Sky News vào đầu tháng này rằng, người cung cấp kính đã nói: "Nếu kính không tốt, cứ vứt nó đi”. Khi Stowe cho biết, chiếc kính có thể trị giá 15.000 bảng Anh, người đàn ông đã "suýt ngã khỏi ghế".

Stowe nói: “Đó là một kết quả phi thường. Cặp kính này không chỉ đại diện cho một kỷ lục đấu giá đối với chúng tôi, mà còn là một phát hiện có tầm quan trọng lịch sử quốc tế”.

Những cặp kính của lãnh tụ Ấn Độ có một lịch sử hấp dẫn. Ông mua chiếc kính đầu tiên của mình vào những năm 1890 khi ông ở London. Tuy nhiên, ông không đeo kính thường xuyên và chúng chỉ là một phụ kiện.

Việc đeo kính trước công chúng hàng ngày trở thành biểu tượng bắt đầu vào ngày 21.11 trong một sự kiện ở Bombay, khi ông phản đối bạo loạn cộng đồng.

Kính ngày nay được làm bằng sợi thủy tinh, có thể được đúc và kiểm soát theo những cách rất tốt về độ dày, sắc tố, độ bền, đặc tính quang học… để có được nhiều hình dạng, kích thước và sắc thái khác nhau, phù hợp với thông số kỹ thuật chính xác.

Ngày nay cũng có thể đeo kính không gọng, nhưng trong thời của lãnh tụ Gandhi, gọng kính được làm bằng thép để đảm bảo độ bền, và thấu kính được làm bằng thủy tinh - nó phải được mài trên một bề mặt mài mòn để vừa với khung. Việc mài này đòi hỏi kỹ năng và dụng cụ tốt. Mắt kính hình tròn hoặc hình bầu dục được ưa chuộng hơn cả.

Mặc dù lý do chính xác vẫn chưa được biết, nhưng chắc hẳn sự đơn giản của thiết kế cùng với sự phổ biến của gọng kính (là mốt vào những năm 1900) đã khiến lãnh tụ Mahatma Gandhi chọn thiết kế này.


 

Cặp kính của lãnh tụ Mahatma Gandhi có sự kết hợp của hơn 1 chục phông chữ. Ảnh: Fast Company
Cặp kính của lãnh tụ Mahatma Gandhi có sự kết hợp của hơn 1 chục phông chữ. Ảnh: Fast Company



Bên cạnh đó, theo phân tích của trang Fast Company, cặp kính của nhà lãnh đạo Ấn Độ có sự kết hợp hoàn hảo giữa hơn một chục phông chữ theo tiếng Anh, Marathi, Gujrati và Telugu.

Theo At Issue, “chiếc kính tượng trưng cho những suy nghĩ có tầm nhìn xa của lãnh tụ Gandhi về sự thật và bất bạo động… Khi tặng kính, lãnh tụ Gandhi được cho là đã nói, "Những chiếc kính này đã cho tôi tầm nhìn để giải phóng Ấn Độ”.

 

https://laodong.vn/the-gioi/kinh-ma-vang-cua-lanh-tu-an-do-gandhi-co-gi-hot-ma-dau-gia-tien-ti-830173.ldo

Theo Khánh Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.