Cột mốc mới của ông Joe Biden trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden chính thức giành được đề cử của đảng Dân chủ hôm 18.8 để chạy đua giành ghế chủ nhân Nhà Trắng.

Phản ứng của ông Joe Biden khi được chính thức đề cử là ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ hôm 18.8. Ảnh: AFP
Phản ứng của ông Joe Biden khi được chính thức đề cử là ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ hôm 18.8. Ảnh: AFP


Đảng Dân chủ chính thức đề cử ông Joe Biden làm ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ 2020.

Tại cuộc bỏ phiếu trực tuyến của đại hội toàn quốc đảng Dân chủ hôm 18.8 được tổ chức ở Milwaukee, Wisconsin, ông Biden giành được 3.558 phiếu. Để giành được đề cử, ứng cử viên cần ít nhất 1.991 phiếu - ngưỡng mà ông Biden đã đạt được trước đó sau khi thượng nghị sĩ Bernie Sanders rút lui. Trong cuộc bỏ phiếu này, ông Sanders được 1.150 phiếu - theo Sputnik.

Đêm thứ hai của đại hội toàn quốc đảng Dân chủ kéo dài 4 ngày có chủ đề về sự lãnh đạo, đặc biệt là trên quy mô toàn cầu, và các đảng viên đảng Dân chủ đã nhân cơ hội này để chỉ trích chính sách đối ngoại của đương kim Tổng thống Donald Trump.

Cựu Ngoại trưởng John Kerry trong bài phát biểu của mình cho rằng, ông Donald Trump không có khả năng bảo vệ đất nước, trái ngược với sự "vững tay" của ông Biden.

Ông Kerry nói ông Joe Biden có thể khiến "nước Mỹ dẫn đầu như nước Mỹ một lần nữa". "Thời điểm này là một cuộc chiến vì an ninh của Mỹ và thế giới" - nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama nói thêm.

Cựu Ngoại trưởng Colin Powell, người từng phục vụ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush, cũng phát biểu ủng hộ ông Biden. Ông Powell cho biết ông Biden sẽ đối mặt với kẻ thù và tin tưởng các nhà ngoại giao Mỹ cũng như cộng đồng tình báo.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho rằng, Mỹ cần một tổng thống "vững vàng" để kéo đất nước ra khỏi khủng hoảng.

Cựu Tổng thống Bill Clinton chỉ trích ông Donald Trump vì ứng phó sai với đại dịch COVID-19 và về việc ông không đồng ý với lời khuyên từ các chuyên gia y tế. “COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề hơn đến chúng ta" - ông Clinton nói.

Cựu Tổng thống Jimmy Carter cũng phát biểu ủng hộ ông Biden.

Trước đó, hôm 17.8, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama có bài phát biểu gay gắt chỉ trích Tổng thống Obama. Trong bài phát biểu được ghi hình trước, bà Obama nói "Donald Trump là tổng thống không thích hợp cho đất nước chúng ta. Kinh tế của chúng ta đang rơi vào tình trạng hỗn loạn vì một loại virus mà Tổng thống đã coi thường quá lâu".

Đáp lại, Tổng thống Donald Trump chê bai bà Obama về "bài phát biểu cực kỳ chia rẽ và vượt quá tầm" của cựu Đệ nhất phu nhân.

Theo lịch trình, thượng nghị sĩ Kamala Harris - liên danh tranh cử với ông Joe Biden - sẽ là người phát biểu chính vào đêm 19.8, trước khi ông Biden đọc bài phát biểu chấp nhận đề cử của mình từ Delaware.

Trong khi đó, đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa dự kiến ​​diễn ra từ ngày 21 đến 24.8 tại Charlotte, Bắc Carolina. Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ đọc bài phát biểu chấp nhận đề cử từ Nhà Trắng.

Ông Joe Biden hiện đang dẫn trước ông Donald Trump trong 10 cuộc thăm dò gần đây nhất về bầu cử tổng thống Mỹ được đăng trên trang realclearpolitics.com, với trung bình khoảng 7%.

https://laodong.vn/the-gioi/cot-moc-moi-cua-ong-joe-biden-trong-cuoc-tranh-cu-tong-thong-my-829127.ldo
 

Theo Song Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.